Hình ảnh khám xét nhà và bắt 4 người cầm đầu website Muaban24

03/08/2012 06:29
TM
(GDVN) - Chiều tối 2/8, CA TP. Hà Nội đã đọc lệnh bắt khẩn cấp 3 trong 4 người đứng đầu website Muaban24.
Chiều tối 1/8, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở của 3 trong số 4 người đứng đầu Muaban24 ở Hà Nội. 4 người đứng đầu Muaban24 gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (TGĐ Muaban24, ở TX Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
Chiều tối 1/8, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở của 3 trong số 4 người đứng đầu Muaban24 ở Hà Nội. 4 người đứng đầu Muaban24 gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (TGĐ Muaban24, ở TX Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
Trước đó ít ngày, trả lời Vnexpress.net, Chủ tịch Hội đồng quản trị Muaban24 Ngô Văn Huy thừa nhận không thể kiểm soát được việc trả thưởng môi giới thành viên, gây phản cảm trong dư luận.
Trước đó ít ngày, trả lời Vnexpress.net, Chủ tịch Hội đồng quản trị Muaban24 Ngô Văn Huy thừa nhận không thể kiểm soát được việc trả thưởng môi giới thành viên, gây phản cảm trong dư luận.
Trả lời câu hỏi về việc thu 5,2 triệu đồng để được mua gian hàng và làm hội viên Muaban24, khi muốn rút thì không được công ty thanh toán tiền, ông Huy đã nhấn mạnh: "Nói chúng tôi bán gian hàng và thu 5,2 triệu đồng mỗi gian là chưa hoàn toàn đúng. Chúng tôi chỉ là người tổ chức sân chơi, và thực tế là chưa thu tiền bán gian hàng. Mức thu 5,2 triệu đồng chỉ áp dụng cho những hội viên tham gia cùng công ty để hưởng đầy đủ các quyền lợi, ngoài việc mở gian hàng còn được đào tạo kỹ năng, mua sản phẩm dịch vụ ưu đãi trên Muaban24...
Trả lời câu hỏi về việc thu 5,2 triệu đồng để được mua gian hàng và làm hội viên Muaban24, khi muốn rút thì không được công ty thanh toán tiền, ông Huy đã nhấn mạnh: "Nói chúng tôi bán gian hàng và thu 5,2 triệu đồng mỗi gian là chưa hoàn toàn đúng. Chúng tôi chỉ là người tổ chức sân chơi, và thực tế là chưa thu tiền bán gian hàng. Mức thu 5,2 triệu đồng chỉ áp dụng cho những hội viên tham gia cùng công ty để hưởng đầy đủ các quyền lợi, ngoài việc mở gian hàng còn được đào tạo kỹ năng, mua sản phẩm dịch vụ ưu đãi trên Muaban24...
...5,2 triệu đồng này nộp trực tiếp cho người giới thiệu chứ không phải cho công ty và thực chất nó được quay vòng trong hệ thống để chia thưởng theo hình cây cho các hội viên phát triển được hội viên mới. Các khoản thưởng tính bằng điểm Đ (tiền điện tử nội bộ), giới thiệu được một hội viên mới sẽ hưởng 150Đ (tương đương 1,5 triệu), giới thiệu 2 hội viên thì được hưởng thêm cho cân cặp đó, mỗi cân cặp 32Đ. Số tiền này cứ chạy trong hệ thống và chia theo các nấc, hết thì thôi chứ không về công ty. Vì thế không thể nói công ty bán gian hàng thu tiền để rồi không trả lại cho hội viên".
...5,2 triệu đồng này nộp trực tiếp cho người giới thiệu chứ không phải cho công ty và thực chất nó được quay vòng trong hệ thống để chia thưởng theo hình cây cho các hội viên phát triển được hội viên mới. Các khoản thưởng tính bằng điểm Đ (tiền điện tử nội bộ), giới thiệu được một hội viên mới sẽ hưởng 150Đ (tương đương 1,5 triệu), giới thiệu 2 hội viên thì được hưởng thêm cho cân cặp đó, mỗi cân cặp 32Đ. Số tiền này cứ chạy trong hệ thống và chia theo các nấc, hết thì thôi chứ không về công ty. Vì thế không thể nói công ty bán gian hàng thu tiền để rồi không trả lại cho hội viên".
Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24) phụ trách đào tạo kinh doanh.
Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Muaban24) phụ trách đào tạo kinh doanh.
Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật) phụ trách quản trị trang web Muaban24.vn
Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật) phụ trách quản trị trang web Muaban24.vn
Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Muaban24) tại cơ quan công an Hà Nội lúc 19h30 ngày 2/8
Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Muaban24) tại cơ quan công an Hà Nội lúc 19h30 ngày 2/8
TM