Bắt buôn bán ngoại tệ trái phép tại một ngân hàng

20/04/2011 10:00
(GDVN) – Trưa 19/4, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang hai đối tượng buôn bán ngoại tệ trái phép tại phòng giao dịch một ngân hàng thương mại trên đường Nguyễn Văn Cừ.

(GDVN) – Trưa 19/4, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang hai đối tượng buôn bán ngoại tệ trái phép tại phòng giao dịch một ngân hàng thương mại trên đường Nguyễn Văn Cừ.


Tin ban đầu từ Bộ Công an, khoảng 10h20 ngày 19/4, tại phòng giao dịch một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Cục C46 Bộ Công an kết hợp cùng Công an quận Long Biên phát hiện hai nam thanh niên có hành vi buôn bán ngoại tệ trái phép. Tang vật thu giữ gồm 8.000 USD. 209.800.000 đồng và 1 sổ tiết kiệm trị giá 2.000 USD.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Ngô Viết Hùng (SN 1978) và Nguyễn Văn Cường (SN 1972), đều ở Kim Hoa, Mê Linh. Trong đó Hùng đang phụ trách cửa hàng kinh doanh vàng bạc Tuấn Tuyết - 39 Hà Trung.

Công an quận Long Biên đang tiến hành lập hồ sơ xử lý.

Hải Phong