Bé gái 11 tuổi bị hiếp, giết trong rẫy cà phê

05/07/2011 14:14
(GDVN) - Thấy bé gái 11 tuổi chơi ở nhà một mình, Thương lừa nạn nhân đưa vào rẫy cà phê thực hiện hiếp dâm sau đó bóp cổ bé gái đến chết.
(GDVN) - Thấy bé gái 11 tuổi chơi ở nhà một mình, Thương lừa nạn nhân đưa vào rẫy cà phê thực hiện hiếp dâm sau đó bóp cổ bé gái đến chết.
Ngày 5/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Thương (29 tuổi, quê Thái Bình) nhưng sống lang thang, để điều tra, xử lý về các tội hiếp dâm trẻ em, giết người, cướp tài sản.
Theo hồ sơ cơ quan công an, hôm 28/5 Thương mò đến nhà chị Nguyễn Thị C., (ở thôn 8, xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin) chơi. Tại đây đối tượng trông thấy cháu H, con gái chị C, 11 tuổi, ở nhà một mình. Lúc này Thương đã lấy xe máy của gia đình chị C và bảo với cháu H là chở cháu đi tìm bố.
Thương chở cháu đến rẫy cà phê thuộc thôn 7, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, lợi dụng khu vực này vắng người, đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu và còn bóp cổ cháu đến chết. Sau đó, Thương lấy xe máy của gia đình chị C. bỏ trốn.
T. B