“Cấm vận gái làng”, 6 thanh niên bị đuổi chém dã man

22/07/2011 05:26
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào tối qua, 21/7 tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Hậu quả làm 2 thanh niên bị trọng thương.

(GDVN) – Sự việc xảy ra vào tối qua, 21/7 tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Hậu quả làm 2 thanh niên bị trọng thương.

Tin ban đầu cho biết, khoảng 21h ngày 21/7, có 6 thanh niên gồm: Lê Văn Sơn (SN 1993), Bùi Văn Tuấn (SN 1991), Lê Hoài Luân (SN 1993), Lê Văn Hoành (SN 1994), Trương Văn Tuấn (SN 1993) và Lê Văn Hiền (SN 1991), đều ở An Tiến, Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ đi 2 xe máy đến nhà Nguyễn Thị Phương (SN 1992, ở thôn Xuân Chung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) chơi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này ra về thì bị 10 đối tượng cầm tuýp sắt, kiếm xông vào đánh. Hậu quả anh Bùi Văn Tuấn, Lê Văn Hiền bị thương nặng vào đầu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra.

Tình trạng “cấm vận gái làng” diễn ra lâu nay tại nhiều làng quê Việt Nam, để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Gần đây nhất, khoảng 22h đêm qua (20/7) tại địa bàn xã Tân Thắng huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một nhóm thanh niên khoảng 8 – 9 người độ tuổi từ 18 – 25 tuổi từ thị tứ Tuần, xã Quỳnh Châu kéo nhau vào xã Tân Thắng để làm quen một số cô gái tại xã này.

Sau một hồi bị trai làng chặn lại hỏi thăm, cả hai bên xảy ra cãi vã, chửi bới to tiếng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn được giải quyết bằng trận huyết chiến xảy ra vào lúc 22h đêm. Hai nhóm thanh niên này đã sử dụng những hung khí chuẩn bị sẵn rượt đuổi thanh toán lẫn nhau như phim hành động.

Hậu quả của vụ hỗn chiễn trên làm anh Vũ Đình Lâm (18 tuổi, trú tại xóm 29, xã Tân Thắng) bị chém nhiều nhát và tử vong tại chỗ.

{iarelatednews articleid='8289,8191,7951,7917,7864,7396,7225,7217,7080,7071'}

Hải Phong