Đồng Tháp: Giám đốc ngân hàng ôm tiền tỉ bỏ trốn nhắn tin xin lỗi

30/05/2011 00:12
Ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên GĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã bỏ trốn sau khi lừa hàng chục tỷ.
Ngày 29/5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp chính thức xác nhận ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã bỏ trốn sau khi lừa lấy hàng chục tỉ đồng của nhiều người.
Theo một nguồn tin từ ngành ngân hàng, số người làm đơn tố cáo (trong đó có cả bà con, bạn bè lâu năm của ông Quang) ngày càng nhiều với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 40 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân cho biết ngày 28-5, ông Quang bất ngờ nhắn tin xin lỗi họ và nói sẽ bỏ trốn luôn vì không có khả năng trả lại tiền.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Tháp, khẳng định việc ông Quang tự huy động vốn lãi suất cao không phải là chủ trương hoạt động kinh doanh của MHB huyện Lấp Vò. Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ. Ngay sau khi xảy ra hai vụ lừa đảo của ông Quang ở MHB huyện Lấp Vò và ông Nguyễn Tấn Bửu, cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank huyện Hồng Ngự, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Tháp đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh siết chặt quản lý cán bộ, nhất là cán bộ tín dụng.
Theo Hùng Anh/Pháp luật TPHCM