Giải cứu bé gái 5 tuổi bị “cẩu tặc” bắt làm con tin

09/07/2011 04:58
(GDVN) - Vụ việc xảy ra vào sáng 9/7, một đối tượng trộm chó bị truy đuổi vào bước đường cùng đã bắt bé gái 5 tuổi làm con tin...
(GDVN) - Vụ việc xảy ra vào sáng 9/7, trong lúc bị người dân phát hiện câu trộm chó một đối tượng bị truy đuổi vào bước đường cùng đã bắt bé gái 5 tuổi làm con tin.
Sự việc xảy ra tại xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An). Theo một số người dân chứng kiến sự việc kể lại, rạng sáng nay khi nhiều người dân còn đang say giấc bỗng nghe thấy âm thanh lạ ngoài đường. Người dân chạy ra, phát hiện và truy đuổi 2 đối tượng đang câu trộm chó. 
Lực lượng cảnh sát lập hàng rào bảo vệ hiện trường và hung thủ trước sự bức xúc cả người dân
Lực lượng cảnh sát lập hàng rào bảo vệ hiện trường và hung thủ trước sự bức xúc cả người dân
Hàng trăm người tỏa ra các ngả đường vây đánh hai đối tượng  Nguyễn Đức Bình (22 tuổi, trú tại Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) và Đặng Thế Hưng (27 tuổi, trú tại Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An).
Hưng đã bị người dân bắt được và đánh trọng thương. 
Riêng đối tượng Bình, sau khi bị người dân đuổi đánh, Bình chạy trốn vào nhà chị Ninh Thị Thu, xóm 5 Nghi Liên, Thành phố Vinh. Đối tượng này đã khống chống bé Vương Thị Ngọc Khánh (5 tuổi) làm con tin. 
Ngay khi sự việc xảy ra, người dân báo tới cơ quan công an. Sau hàng giờ đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đột nhập được vào khu vực Bình đang khống chế cháu bé.
Cháu Vương Thị Ngọc Khánh đã được giải cứu an toàn.
Nguyễn Đức Bình bị người dân hành hung
Nguyễn Đức Bình bị người dân hành hung
Đến thời điểm này, hàng ngàn người dân vẫn đang vây kín ngôi nhà, đòi đánh tên Bình. Cảnh sát đang lập hàng rào bảo vệ đồng thời huy động lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đến để giải tán đám đông, đưa tên trộm ra ngoài.
Riêng đối tượng Đặng Thế Hưng đã được lực lượng cảnh sát đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. 
{iarelatednews articleid='6327,5490,5460,649'}
Hoàng Sơn