Hà Nội: 18 giang hồ dùng súng “trả thù” vụ gỗ sưa “rởm”

01/06/2011 23:40
(GDVN) - Ngày 1/6, CA huyện Sóc Sơn bắt quả tang 18 đối tượng sử dụng súng bắn đạn ghém, mác, tuýp sắt đe doạ cưỡng đoạt tài sản.
(GDVN) - Ngày 1/6, CA huyện Sóc Sơn bắt quả tang 18 đối tượng sử dụng súng bắn đạn ghém, mác, tuýp sắt đe doạ cưỡng đoạt tài sản. 
Theo điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc ngày 26/5, ông Nguyễn Bá Nho (SN 1955, trú tại Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) có bán cho Đàm Khắc Sướng, trú tại thôn Me, Dương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh) một bộ bàn ghế gỗ sưa với giá 500 triệu đồng. Sướng về nhà kiểm tra lại phát hiện không phải là gỗ sưa. 
Khoảng 18h30 ngày 30/5, Sướng cùng 18 đối tượng ở Bắc Ninh, Hải Phòng đi 3 xe taxi, mang theo 2 súng bắn đạn ghém, 1 mã tấu, 3 tuýp sắt, giáo nhọn đến nhà ông Nho để đòi tiền. Ông Nho không có nhà, gia đình báo Công an huyện Sóc Sơn. 
Công an huyện đã kịp thời triển khai lực lượng bắt giữ 18 đối tượng, riêng Sướng đã trốn thoát. Tại hiện trường, cơ quan công thu 2 súng bắn đạn ghém, 1 viên đạn, 1 mã tấu, 3 tuýp sắt. 
Hải Phong