Hà Nội: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn mua bán đất đai

31/05/2011 09:40
(GDVN) – Hùng đã dùng súng bắn một phát vào cổng nhà chị Giang. Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ Thản, thu 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 kiếm.

(GDVN) – Hùng đã dùng súng bắn một phát vào cổng nhà chị Giang. Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ Thản, thu 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 kiếm.

Cơ quan công an làm rõ, sự việc xảy ra vào khoảng 19h35 ngày 29/5, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền mua đất giữa Trần Văn Thản (SN 1973, trú tại phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai) với chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1974, trú tại Tiên Lữ, Dân Hòa, Thanh Oai). Thản đã cùng Trần Văn Cung (SN 1991, trú ở 69 Lạc Long Quân, Tây Hồ) và một đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém cưa nòng và 1 kiếm, 1 dao nhọn đến nhà chị Giang để đe dọa.

Trước khi về, Hùng đã dùng súng bắn một phát vào cổng nhà chị Giang. Công an huyện Thanh Oai đã tạm giữ Thản, thu 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 kiếm. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Hải Long