Hà Nội: Phá đường dây cá độ bóng đá cực lớn

20/05/2011 13:07
(GDVN) – Cục C45 (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại Từ Liêm (Hà Nội), bắt 9 đối tượng, thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền cá cược.
(GDVN) – Cục C45 (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại Từ Liêm (Hà Nội), bắt 9 đối tượng, thu giữ hơn 2 tỷ đồng tiền cá cược.
{iarelatednews articleid='1935'}
Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện một tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quan mạng cực lớn, do Nguyễn Văn Điền (SN 1979, trú tại xóm 4, Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Đối tượng Điền sử dụng điện thoại để liên lạc với các con bạc sau đó vào mạng cá độ bóng đá. Theo tài liệu trinh sát, hiện nay Điều là “đầu nậu” cung cấp 9 đầu mạng cá độ bóng đá cho các con bạc. Lượng tiền cá độ qua tài khoản của Điền lên tới hàng tỷ đồng. Phương thức thanh toán tiền thắng thua khá phức tạp, có thể do con bạc đến tận nhà thanh toán hoặc điện thoại hẹn địa điểm thanh toán là các quán nước…
Tài liệu trinh sát xác định, Ngô Văn Dũng, SN 1960, trú tại xóm 4 Phú Đô (Mễ Trì), anh rể Điền cũng tham gia tích cực vào đường dây này. Ngoài việc có đầu mạng mang tên chủ thuê bao là Ngô Thị Hoa, Dũng còn được Điền giao trực tiếp quản lý 9 đầu mạng. Anh ta dùng máy tính xách tay không dây nối mạng Wifile để trực tiếp cá độ. Ngoài ra, Dũng đứng ra điều hành các đối tượng cấp dưới muốn cá độ bóng đá với Điền đều phải nộp tiền mặt cho Dũng, sau đó Dũng điện thoại cho Điền nạp số lượng tiền tương ứng (quy ra USD) vào tài khoản của Điền rồi chuyển sang tài khoản cho đối tượng để thực hiện việc cá độ trực tiếp qua mạng. 
Chín tài khoản dùng để thanh toán cá độ mà Điền cho Dũng quản lý được chúng quy ước từ máy 1 đến máy 9 (M1,….., M9). Các đối tượng tham gia cá độ với Dũng, Điền có Nguyễn Văn Đức, Trần Ngọc Lộc, Trần Ngọc Nhàn, Nguyễn Văn Tiến, cùng trú tại xóm Phú Đô (Mễ Trì). 
Sau một thời gian điều tra, khoảng 13h ngày 10/5, Cục C45 phối hợp với Phòng PC45 Công an TP Hà Nội quyết định “cất lưới”. Lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Dũng cùng 3 đối tượng khác đang đánh bạc bằng hình thức tá lả ăn tiền tại nhà ông Ngô Văn Hải, trú tại xóm Phú Đô. Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bài tú lơ khơ; 7,9 triệu đồng và 4 điện thoại di động. 
Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 1 modem kết nối internet, 1 máy tính xách tay, 8 giấy biên nhận vay tiền, 1 hợp đồng chuyển nhượng nhà đất và một số giấy đăng ký xe mô tô, ô tô; 720 triệu đồng và 7.600 USD. Cùng thời điểm trên, tổ công tác đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Mạnh Đức, thu 21 miếng giấy và 3 quyển sổ có ghi chữ và số liên quan đến việc cá độ bóng đá, 1 máy vi tính dùng để cá độ bóng đá.
Tại nhà Nguyễn Văn Điền, cơ quan  công an thu giữ 1 máy tính dùng để cá độ bóng đá, 2 điện thoại di động, 964 triệu đồng và 13.300 USD. Sau đó, cơ quan Công an triệu tập tiếp 2 đối tượng liên quan là Trần Ngọc Nhàn và Nguyễn văn Tiến. 
Tại cơ quan Công an, bước đầu, Nguyễn Văn Điền khai nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng từ tháng 6/2008. Điền lấy mạng Ibet 888.net từ Nguyễn Thanh Giang và sử dụng mạng này để cá độ bóng đá với Giang, đồng thời chia mạng cho Dũng để Dũng cá độ bóng đá với con bạc. 
Ngày 30/4, Điền cá độ bóng với Dũng thông qua trận đấu giữa hai đội ở giải bóng đá Đức và thắng 2 triệu đồng.
Ngô Văn Dũng khai nhận, ngoài việc tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi tá lả bị bắt quả tang, đối tượng này còn tham giá cá độ bóng đá từ tháng 11/2010. Nguyễn Mạnh Đức khai nhận tham gia cá độ từ tháng 10/2010…
Phúc Hưng