Hải Phòng: Người tố cáo tiêu cực bị đốt nhà, chém trọng thương

22/07/2011 00:29
Trước đó, ngày 19-8-2008, ông Lưu đã bị 2 đối tượng đi xe máy chém trọng thương khi đang chở con trai trên đường Trần Phú.
Công an Hải Phòng đang ráo riết truy tìm kẻ đã đổ xăng đốt nhà ông Lương Xuân Lưu (54 tuổi, ở đường Ngô Gia Tự, quận Hải An) rạng sáng 19-7. Ông Lưu được nhiều người ở Hải Phòng biết đến là một cựu chiến binh đi đầu trong việc tố cáo tiêu cực ở địa phương.
Trước đó, ngày 19-8-2008, ông Lưu đã bị 2 đối tượng đi xe máy chém trọng thương khi đang chở con trai trên đường Trần Phú (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Ngoài ra, gia đình ông Lưu cho biết thường xuyên bị một số kẻ nhắn tin đe dọa.
{iarelatednews articleid='8293,7444,6251,4511,4528,4476,4110,3592,3202,3093,3039,2307,2187,2140,2012'}
Theo Lam Khê/Tiền phong

alt