Phát lộ đường dây vận chuyển thuốc lá lậu bằng tàu hỏa

14/07/2011 00:14
(GDVN) – Gần 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị phát hiện trên toa hành lí tàu Thống Nhất SE5 khi dừng tại Ga Đà Nẵng vào sáng 13/7.

(GDVN) – Gần 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị phát hiện trên toa hành lí tàu Thống Nhất SE5 khi dừng tại Ga Đà Nẵng vào sáng 13/7.

Qua công tác trinh sát, lúc 10 giờ ngày 13/7, tàu Thống Nhất số hiệu SE5 chạy tuyến Hà Nội – TP.HCM dừng tại Ga Đà Nẵng.

Thuốc lá lậu bị phát hiện trên chuyến tàu Thống Nhất (Ảnh: Trọng Phan)
Thuốc lá lậu bị phát hiện trên chuyến tàu Thống Nhất (Ảnh: Trọng Phan)

Kiểm tra toa hành lí kí gửi, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Đà Nẵng phát hiện một kiện hàng bao gồm 12.000 gói thuốc lá Jet, 900 gói thuốc lá Marlboro cùng 12 chai rượu ngoại nhưng không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ cũng như tem nhập khẩu.

Sau khi làm việc với trưởng tàu và nhân viên toa hành lí kí gửi, cơ quan điều tra cho biết toàn bộ số hàng trên đưa lên tàu từ Ga Đông Hà (Quảng Trị).

Từng gói hàng nhỏ trong kiện sẽ được giao ở Ga Quảng Ngãi, Ga Diêu Trì (Bình Định) và Ga Biên Hòa (Đồng Nai) theo yêu cầu của người gửi. 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Đà Nẵng nhận định đây là vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong nhiều năm qua bị chặn đứng.

Tàu Thống Nhất SE5 đã cho nhân viên toa hành lí kí gửi ở lại TP Đà Nẵng để tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Tại Hà Nội, chiều 13/7, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều rượu và thuốc lá nhập lậu tại 1 cửa hàng ở Hà Nội.

Đội chống buôn lậu (PC46) Công an Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh rượu, thuốc lá Mai Hường (Cơ sở 1) tại số 75 Trần Xuân Soạn (quận Hoàn Kiếm, HN) do ông Vương Ngọc Mai (SN 1954) làm chủ cửa hàng.
alt
Những thùng hàng lậu bị cơ quan công an niêm phong
Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn thuốc lá ngoại và rượu nhập lậu. Vào thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là Vương Ngọc Mai đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa. 
Khi kiểm tra tại 2 tầng của cửa hàng, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều loại rượu ngoại không có tem nhập khẩu, hoặc có tem nhưng nghi đây là tem giả. 
Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, thu giữ 193 chai rượu (gồm nhiều loại nổi tiếng như Hennesy, Chivas, John, Balentine) và 5 thùng thuốc lá chứa 2.720 bao thuốc lá ngoại. 
{iarelatednews articleid='5359'}
Trọng Phan - Tuệ Minh