Rủ đi uống rượu không được, hiếp dâm em gái của bạn

24/07/2011 00:31
(GDVN) - Đến nhà rủ bạn đi uống rượu nhưng thấy chỉ có mình cô em gái ở nhà nên Thắng đã xông vào không chế rồi đưa ra vườn thực hiện hành vi đồi bại.
(GDVN) - Đến nhà rủ bạn đi uống rượu nhưng thấy chỉ có mình cô em gái ở nhà nên Thắng đã xông vào không chế rồi đưa ra vườn thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 23/7, công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Phạm Thắng (21 tuổi, ngụ thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) về hành vi “hiếp dâm”.
Theo hồ sơ cơ quan điều tra, trước đó Thắng chơi thân với người bạn cùng thôn tên Huy. Thỉnh thoảng Thắng đến rủ Huy đi nhậu. 
Cũng như mọi lần, chiều ngày 9/5, Thắng chạy xe máy đến nhà của Huy rủ đi nhậu. Khi Thắng gõ cửa thì em K. (17 tuổi, em ruột của Huy) ra mở cửa. Biết cả nhà đi vắng chỉ còn một mình em K. ở nhà nên Thắng đã nảy sinh ý đồ xấu. 
Thắng đến gần K. dùng tay bịt miệng và đẩy nạn nhân ra phía sau vườn rồi hiếp dâm. Trong lúc làm trò đồi bại, gia đình của cháu K. về nhà phát hiện ra sự việc nhưng Thắng đã nhanh chân chạy thoát.
Ngay sau đó cơ quan công an vây bắt tên “yêu râu xanh” nhưng Thắng đã bỏ trốn vào TP.HCM. Sau một thời gian lẩn trốn, Thắng quay về nhà bị công an bắt giữ.
{iarelatednews articleid='8388,8395,7641,7352,7117,6910,6687,6597,6598,6579'}
T.B
alt