Thiếu nữ chăn vịt tố bị cưỡng hiếp tập thể

06/07/2011 00:25
Ông Nguyễn Trọng Tuấn ở Chương Mỹ, Hà Nội có đơn tố cáo: Trưa 1.7, trong lúc đi chăn vịt ngoài đồng, em Nguyễn Thị Tr, 16 tuổi, bị 8 thanh niên cưỡng hiếp.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn ở xóm Bến, xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội có đơn tố cáo: Trưa 1.7, trong lúc đi chăn vịt ngoài đồng, em Nguyễn Thị Tr, 16 tuổi, bị 8 thanh thiếu niên cùng xã cưỡng hiếp.

{iarelatednews articleid='4401,3195'}

Ngày 4.7, tiếp xúc với phóng viên, em Tr vẫn chưa hết hoảng hốt và kinh hoàng, cho biết: "Trong lúc chăn vịt ngoài đồng, thấy oi bức nên gần 11 giờ trưa 1.7, Tr vào ngôi miếu giữa cánh đồng Gạo để tránh nắng. Đang mơ màng thì Tr giật mình choàng dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mình bị 7-8 thanh thiếu niên đè lên người, đứa giữ tay, đứa túm chân lột quần lột áo em.

Do đang buổi trưa lại ở giữa cánh đồng vắng nên tiếng kêu cứu của Tr không ai nghe thấy. Sau khoảng 20 phút bị đám thanh thiếu niên hành hạ, rất may có một bà cụ đi làm đồng nghe tiếng kêu cứu đã chạy lại và quát ầm ĩ thì Tr mới thoát khỏi tay đám "dâm tặc".

Chiều cùng ngày, gia đình em Tr đã có đơn tố cáo gửi Công an xã Tốt Động.

Cháu Tr tại hiện trường vụ án.
Cháu Tr tại hiện trường vụ án.



Ông Nguyễn Đăng Thảng - Trưởng Công an xã Tốt Động cho biết: Sau khi lấy lời khai của bị hại, xét thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an xã đã thông báo sự việc lên Công an huyện Chương Mỹ.

Tối 1.7, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hồi, còn gọi là Thuận (SN 1992), Trịnh Đình Trắc, Đoàn Đình Hiệp (cùng SN 1994), Trịnh Đình Ninh (SN 1995), Trịnh Đình Ân (SN 1996), Hạ Viết Thi (SN 1995), Nguyễn Trọng Vương (SN 1997) và Trịnh Đình Nghĩa (SN 2000). Cả 8 nghi phạm nói trên đều trú tại xóm Trại, xã Tốt Động.

Một điều tra viên Công an Chương Mỹ cho biết, đây là vụ việc phức tạp, các đối tượng đều ở độ tuổi mới lớn (một  đối tượng đang trong độ tuổi nhi đồng), nên công tác điều tra phải hết sức cẩn trọng.

Theo Trần Thụ/NTNN