Trốn trại 20 năm làm trưởng thôn vẫn phải lĩnh án

22/07/2011 08:20
(GDVN) - Chiều ngày 21/7 TAND tỉnh Nghệ An đã kết án Nguyễn Sĩ Hùng (53 tuổi, xã Nghi Ân, TP Vinh) 10 tháng tù do tội trốn trại.

(GDVN) - Chiều ngày 21/7 TAND tỉnh Nghệ An đã kết án Nguyễn Sĩ Hùng (53 tuổi, xã Nghi Ân, TP Vinh) 10 tháng tù do tội trốn trại, cộng thêm 18 năm tù bị tuyên cách đây 20 năm do tội giết người.

Nguyễn Sĩ Hùng tại phiên tòa
Nguyễn Sĩ Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Hùng đã phải lãnh án chung thân vào năm 1983 khi ông ta phạm tội giết người và đưa về cải tạo tại trại giam số 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhờ cải tạo tốt nên đến năm 1989 Hùng được giảm án xuống còn 20 năm.

Tuy nhiên đêm 5/3/1991 trong một lần bị bệnh phải vào điều trị trong khu y tế của trại giam, nghe lời dụ dỗ của hai đối tượng khác nên Hùng đã bỏ trốn khỏi trại.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng bắt xe đi vào  thôn Tân Trung A, xã EaToh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk thay tên đổi họ, cưới vợ và lập nghiệp. Cơ quan công an đã ra lệnh truy nã trên toàn quốc với ba đối tượng.

Đến năm 1991 và 2001 cả hai bạn tù trốn trại cùng Hùng đã bị bắt giữ. Từ đây các trinh sát dần lần ra manh mối nơi Hùng ẩn náu. Trong vai các tiểu thương thu mua nông sản các trinh sát phát hiện Hùng đã có vợ, 4 đứa con và được bầu làm xóm trưởng. Khi đã xác định chắc chắn đối tượng, các trinh sát đã bắt Hùng vào tháng 12/2010 tại nhà riêng.

Sau khi bị tòa tuyên án Hùng run run tay và cảm thấy ân hận vì đã nghe theo lời dụ dỗ của bạn tù mà trốn trại. “Nếu tôi chịu chấp hành án có lẽ giờ này tôi đa hoàn lương trở về với gia đình rồi”, đó là câu nói trong nước mắt trước khi Hùng bị áp giải lên xe về trại giam.

{iarelatednews articleid='8217,7773,6670,6595,5851,5043,4830,4339,4134,2172,2027'}

Hoàng Sơn