HIU chính thức được đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

05/08/2022 18:31
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là trường đại học quốc tế đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Bác sĩ Y học cổ truyền.

Ngày 5/8/2022. HIU chính thức công bố sự kiện là trường đại học quốc tế đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Bác sĩ Y học cổ truyền (mã ngành 7720115), thời gian đào tạo là 6 năm với 12 học kỳ.

Việc một trường đại học tư thục quốc tế đầu tiên mạnh dạn đầu tư đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền cho thấy hướng đi đúng đắn, mạnh mẽ bắt kịp xu hướng “Trở về với tự nhiên” trong chăm sóc sức khỏe – Phó Giáo sư Nguyễn Phương Dung, Trưởng ngành Y học cổ truyền của HIU khẳng định.

Y học cổ truyền – ngành học kết hợp tinh hoa của Đông và Tây Y

Y học cổ truyền là ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa, với kiến thức và kỹ năng khám chẩn đoán, điều trị bệnh nhân kết hợp tinh hoa của Đông và Tây Y. Hiện nay, 62/63 tỉnh thành của Việt Nam đều có bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền.

Trong hầu hết các bệnh viện đa khoa, hệ thống phòng khám Đông Y và các cơ sở y tế trên toàn quốc đều có khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại. Điều này cho thấy ngành Y học cổ truyền được Nhà nước quan tâm phát triển, ngày càng có đông đảo người dân tìm đến các phương pháp chữa bệnh bằng Đông y.

Tại HIU, sinh viên theo học ngành Y học cổ truyền sẽ được đào tạo đan xen, kết hợp cả Đông Y và Tây Y trong chương trình học. 4 năm đầu, sinh viên sẽ vẫn được học các môn về Y học hiện đại như: Giải phẫu học, Mô phôi, Sinh lý, Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa…tương tự với chương trình học của ngành Bác sĩ đa khoa, và 2 năm cuối sinh viên sẽ bắt đầu học chuyên sâu vào Y học cổ truyền: Lý luận Y học cổ truyền, Nội khoa Đông y, Châm cứu, Dưỡng sinh, Dược học cổ truyền, Dược lâm sàng cổ truyền…

Bác sĩ Y học cổ truyền đang tư vấn cho bệnh nhân (ảnh: HIU)

Bác sĩ Y học cổ truyền đang tư vấn cho bệnh nhân (ảnh: HIU)

Chương trình học chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp theo đúng định hướng học đi đôi với hành. Sinh viên được trang bị các kỹ năng tiền lâm sàng, kỹ năng sử dụng các thiết bị y khoa và cấp cứu, châm cứu, dược học…Các môn thực hành, thực tập nghề nghiệp được bố trí xen kẽ với các giờ học lý thuyết, giúp sinh viên nắm vững kiến thức và có khả năng vận dụng tốt kiến thức trong thực tiễn.

Với mạng lưới quan hệ chặt chẽ giữa HIU và các đối tác, sinh viên học tập tại HIU sẽ có cơ hội được thực tập, làm việc tại các bệnh viện lớn và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước như: Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương, Trưng Vương…

Lợi thế của HIU chính là trường đại học quốc tế đa ngành nghề, đa lĩnh vực với các bậc học từ Đại học đến Chuyên khoa , Thạc sĩ, Tiến sĩ. Tại HIU, các bạn sinh viên ngành Y học cổ truyền có cơ hội trau dồi tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật…Hội nhập cùng với các sinh viên quốc tế để nâng cao kỹ năng về chuyên môn, ngôn ngữ, giao tiếp, nghiên cứu tài liệu trong quá trình học tập, theo đuổi niềm đam mê.

Rộng mở cơ hội việc làm khi học Bác sĩ Y học cổ truyền tại HIU

Bên cạnh sự phát triển của Y khoa hiện đại, Y học cổ truyền vẫn có vị thế và vai trò quan trọng, được các nước trên thế giới công nhận. Không chỉ Châu Á, nhiều nước Âu, Mỹ đã bắt đầu xu hướng “trở về với tự nhiên” qua việc sử dụng ngày càng nhiều các loại thuốc có nguồn gốc cây cỏ, hay các phương pháp điều trị của y học cổ truyền để dự phòng, chữa trị và nâng cao sức khỏe.

Y học cổ truyền là ngành có tiềm năng lớn ở cả hiện tại và tương lai. Dự báo trong thế kỷ XXI là thế kỷ của thuốc được bào chế từ thảo dược. Tuổi thọ trung bình của con người tăng lên, dân số già hóa tăng cùng với đó là gia tăng các bệnh mãn tính. Các phương thức điều trị bằng thảo dược, và các liệu pháp phục hồi cơ thể tự nhiên rất thích hợp với các đối tượng này.

Chính vì vậy, những sinh viên chọn ngành Y học cổ truyền sẽ có điều kiện phát huy khả năng, và tiến nhanh hơn những sinh viên học ngành khác, và cơ hội việc làm thì rộng mở.

Sinh viên khối ngành Sức khỏe tại HIU (Ảnh: HIU)

Sinh viên khối ngành Sức khỏe tại HIU (Ảnh: HIU)

Trước hết, đó là cơ hội việc làm trong toàn hệ thống y tế từ cơ sở đến trung ương trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh, tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe bằng Y học cổ truyền, phát hiện và xử lý bệnh cấp cứu...tại các cơ sở y tế hay tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Y học cổ truyền.

Song song đó, Bác sĩ Y học cổ truyền có thể tự mở phòng khám, chữa bệnh tư nhân vì trong quá trình học tập, các bạn đã được cung cấp nhiều kỹ năng chăm sóc và điều trị như khám chữa bệnh, kê đơn thuốc, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt…

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký học ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại HIU (mã ngành 7720115) có thể nộp hồ sơ xét tuyển với các phương thức sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Xét học bạ, Kỳ thi đánh giá năng lực của HIU, Xét tuyển kết quả kỳ thi SAT, Xét tuyển thẳng, Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thí sinh cần lưu ý thêm, dù là dự tuyển vào trường theo phương thức nào thì cũng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và chọn lựa nguyện vọng thông minh chính là cơ hội chắc suất để vào được trường đại học yêu thích.

HIU là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học, trong đó Khoa học Sức khỏe là lĩnh vực mũi nhọn với các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Y học cổ truyền…

Hiện trường đào tạo 35 ngành bao gồm chương trình tiếng Việt, tiếng Anh và liên kết quốc tế ở hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của sự phát triển xã hội.

Việt Dũng