HLV Falko Goetz: "Không phải vĩnh biệt, chỉ là tạm biệt”

06/01/2012 14:36
Tuyết Trinh
(GDVN) - Cả HLV Falko Goetz và Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đều dành những lời tốt đẹp cho nhau trong ngày chia tay.
HLV Falko Goetz khẳng định mình không chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội U23 Việt Nam ở SEA Games 26. Ngược lại, chiến lược gia người Đức còn tán dương các học trò của mình. “Tôi xin cảm ơn các cầu thủ của tôi. Có thể nhiều người thất vọng vì thành tích của đội U23 Việt Nam nhưng tôi nhắc lại lần nữa, các cầu thủ U23 đã không làm tôi thất vọng. Trước sau như một, tôi vẫn khẳng định cầu thủ của tôi đã tập luyện cực kỳ tốt và làm hết mình ở SEA Games. Tuy nhiên, trong bóng đá, đôi khi phải chấp nhận đối thủ mạnh hơn chúng ta. Các cầu thủ hãy tiếp tục tập luyện, một số trong họ vẫn có thể tham dự một kỳ SEA Games nữa, hãy làm hết sức mình và có thể đạt thành tích cao hơn nữa,” HLV Goetz phát biểu. “Tôi cũng xin cảm ơn các tuyển thủ quốc gia. Tôi nhớ lại các trận đá với Macau, Qatar, Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã ghi những mốc mới trong lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam. Nếu nhìn lại bảng xếp hạng FIFA kể từ ngày tôi làm việc, Việt Nam đã tăng hơn 50 bậc, từ hạng 150 lên 99, các cầu thủ đã làm rất tốt. Có thể nói, nếu nhìn nhận thành tích, nỗ lực của cầu thủ, tôi tự hào được làm HLV ĐTQG Việt Nam.”
HLV Falko Goetz tiếc nuối vì phải chia tay bóng đá Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hóa
HLV Falko Goetz tiếc nuối vì phải chia tay bóng đá Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hóa
HLV Falko Goetz cũng hẹn ngày tái ngộ bóng đá Việt Nam: “Điều cuối cùng tôi muốn nói là từ nay đến cuối tháng 1, tôi sẽ không làm việc với đội bóng nào nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không quay lại châu Á. Thời gian qua tôi có thêm nhiều người bạn châu Á. Người ta nói trong bóng đá ít nhất phải gặp nhau 2 lần, biết đâu đấy chúng ta lại gặp nhau.
Xin chúc bóng đá Việt Nam thành công thời gian tới, tôi vẫn theo dõi sát sao bóng đá Việt Nam. Đây không phải sự vĩnh biệt mà chỉ là tạm biệt. Xin cảm ơn.
Đại diện VFF tham dự cuộc họp báo hôm nay không phải Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung như thường lệ mà là Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn. Ông Viễn đáp lại HLV Goetz bằng những lời lẽ xã giao: “Thay mặt VFF, tôi xin cảm ơn những đóng góp của ông Falko Goetz thời gian qua. VFF đánh giá cao những chia sẻ, tình cảm vừa rồi của ông Goetz, đó là tình cảm rất thật.
Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đánh giá cao HLV Goetz. Ảnh: Mạnh Hóa
Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đánh giá cao HLV Goetz. Ảnh: Mạnh Hóa
Mọi cuộc chia ly, như HLV Goetz nói là tạm biệt, rất có thể chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cuộc chia ly này có nỗi buồn, buồn vì chúng ta là những người bạn phải chia tay nhau. Sau thời gian ngắn làm việc ở Việt Nam, ông Goetz đã để lại dấu ấn rất rõ, đặc biệt là ở cấp độ ĐTQG. Chẳng hạn như trận đá với Qatar, đã để lại đầy sự tin tưởng. Đặc biệt là trận gặp Nhật Bản ở Kobe, các bạn bè, báo chí Nhật đã đánh giá rất cao và đến chúc mừng ông Goetz. Nhưng cũng có những nỗi buồn khi thành tích của U23 Việt Nam không tốt,” ông Viễn bày tỏ.Mặc dù chia tay, chúng ta vẫn có những kỷ niệm đẹp và những kỷ niệm buồn. Xin chúc HLV Goetz có thêm nhiều thành công, đóng góp nhiều hơn cho bóng đá châu Á nói riêng và bóng đá nói chung. Chúc ông cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa,” Phó chủ tịch VFF kết thúc buổi họp báo.
7 tháng của Falko Goetz ở Việt Nam

Tháng 6/2011, Falko Goetz chiến thắng trong cuộc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam được đánh giá là rầm rộ nhất do VFF tiến hành.

- Ngày 7/6/2011, VFF và Falko Goetz ký hợp đồng hợp tác hai năm với mức lương 22.000 USD mỗi tháng.

- Ở trận đấu chính thức đầu tiên của Goetz, tuyển Việt Nam đè bẹp Macau 6-0 trên SVĐ Thống Nhất ở trận lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014. Trận lượt về, tuyển Việt Nam tiếp tục đại thắng 7-1.

- Ở vòng sơ loại thứ hai với Qatar, trên sân khách thầy trò Goetz phơi áo 0-3. Trận lượt về tại Mỹ Đình, dù ngược dòng thắng 2-1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị loại.

- Tháng 10/2011, đội tuyển Việt Nam chỉ thất bại 0-1 trước đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản trong trận giao hữu tổ chức tại Kobe.

-Tại VFF Cup 2011 – cuộc tổng dượt của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 26, đội chủ nhà thắng Myanmar 5-0, hòa Malaysia 1-1 và hòa Uzbekistan 0-0.

- SEA Games 26 U23 Việt Nam trắng tay khi thua Myanmar 1-4 ở trận tranh HC đồng.

- Ngày 22/12 Goetz bị Ban chấp hành VFF khóa VI xác định là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của U23 Việt Nam và thống nhất sa thải ông. Kiến nghị này được gửi tới Hội đồng HLV Quốc Gia và được nhất trí.

- Chiều 5/1/2012, VFF và ông chính thức thanh lý hợp đồng.
Tuyết Trinh