Học Luật tại Trường ĐH Thái Bình: Bệ phóng trở thành chuyên gia pháp lý thời đại mới

20/07/2025 07:00
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News

GDVN - Học ngành Luật, sinh viên được rèn các kỹ năng thực hành quan trọng như tranh tụng, soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý, tham gia hoạt động tố tụng…

Ngành Luật là lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về hệ thống pháp luật, bao gồm các quy định, quy tắc điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội. Khi theo học ngành Luật, sinh viên được trang bị kiến thức về pháp luật Việt Nam và quốc tế, các nguyên tắc pháp lý, kỹ năng phân tích – đánh giá – giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong nhiều lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, đất đai, lao động, môi trường...

Ngoài kiến thức chuyên môn, ngành Luật còn chú trọng đến việc rèn luyện tư duy logic, kỹ năng tranh luận, thuyết trình, lập luận sắc bén và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Tại Trường Đại học Thái Bình, ngành Luật tại Trường Đại học Thái Bình là một trong những ngành học mũi nhọn, được xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có kiến thức pháp lý vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp thực tế và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực trong thời đại hội nhập.

Đào tạo ngành Luật gắn với thực tiễn, chú trọng thực hành, thực tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật có mục tiêu chung là giúp người học có đầy đủ các năng lực theo Khung năng lực trình độ quốc gia Việt Nam gắn với đặc thù ngành và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của trường.

“Về kiến thức, sinh viên theo học sẽ được trang bị kiến thức lý luận toàn diện, chuyên sâu về các lĩnh vực của khoa học pháp lý; những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, kiến thức cần thiết về tin học, ngoại ngữ.

Về kỹ năng, chương trình đào tạo ngành Luật của Trường Đại học Thái Bình chú trọng đến việc rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc hành nghề luật, đó là: kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; kỹ năng tư duy phản biện; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp, ứng xử…

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia thỉnh giảng của ngành Luật là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo bài bản tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp, các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật, luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Một số giảng viên của ngành là chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu và là chủ biên của nhiều giáo trình, sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học pháp lý”, Tiến sĩ Hà Văn Đổng cho biết.

nganh-luat-4.jpg
Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chỉ đạo tại cuộc họp chuyên môn. Ảnh: NTCC

Thầy Đổng cũng cho biết thêm, chương trình đào tạo ngành Luật của trường gồm các chuyên ngành như Luật Kinh tế, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Quốc tế, và Luật Hành chính, giúp sinh viên phát triển theo sở thích và năng lực cá nhân.

Bên cạnh khối kiến thức lý thuyết, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua các học phần thực hành pháp lý, xử lý tình huống, tranh tụng mô phỏng và viết văn bản pháp luật.

Sinh viên ngành Luật được tham gia các phiên tòa giả định, thực tập tại tòa án, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, công ty tư vấn pháp lý và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có liên quan đến pháp luật. Qua đó, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tư duy pháp lý, lập luận, tranh biện, cũng như xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp.

“Đối với hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cơ cấu tổ chức, cách thức vận hành của doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Bảo hiểm xã hội… Sinh viên được tạo điều kiện để trải nghiệm làm thử tại các bộ phận: tổ chức - hành chính, bộ phận pháp chế… của một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh.

Đối với thực tập tốt nghiệp, sinh viên ngành Luật sẽ thực tập tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Những đợt tham gia trải nghiệm thực tế và thực tập tốt nghiệp cuối khóa là cơ hội để sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Thái Bình được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, tham gia vào công tác chuyên môn tại các đơn vị thực tập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn, phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc hành nghề luật, tạo cơ hội để sinh viên được gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia trong ngành, từ đó giúp các em có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai”, Tiến sĩ Hà Văn Đổng chia sẻ thêm.

nganh-luat-2.jpg
Sinh viên ngành Luật tham gia Phiên tòa tập sự do Câu lạc bộ Nghiên cứu và Thực hành pháp luật tổ chức. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Để đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện nay, Trường đại học Thái Bình luôn rà soát đổi mới chương trình, cơ cấu ngành đào tạo. Đặc biệt để có nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường mở các chương trình liên kết với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

"Chúng tôi hướng tới nhu cầu nhân lực thực tế để có những điều chỉnh trong chương trình đào tạo. Sinh viên cũng có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên giỏi có cơ hội nhận nhiều học bổng của doanh nghiệp là đối tác của trường.

Trường Đại học Thái Bình tạo điều kiện tối đa cho sinh viên phát triển toàn diện thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ pháp luật, diễn đàn pháp lý, hội thảo chuyên đề... Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp, định hướng phát triển cá nhân giúp sinh viên lựa chọn con đường phù hợp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Ngành Luật – Trường Đại học Thái Bình không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là nơi chắp cánh ước mơ trở thành những người làm pháp luật công tâm, có tâm – có tầm, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh", thầy Thành nói.

Cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập hấp dẫn

Ngành Luật ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, các hoạt động dân sự, kinh doanh, hành chính và quốc tế ngày càng phức tạp, nhu cầu về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao ngày càng tăng.

Tiến sĩ Đinh Ngọc Chính - Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Thái Bình cho biết Cử nhân Luật không chỉ làm việc trong các cơ quan nhà nước như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan hành pháp… mà còn có cơ hội rộng mở tại các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, văn phòng luật sư, công ty tư vấn pháp lý, hoặc tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học. Đồng thời, các bạn cũng có thể làm việc trong môi trường quốc tế.

Với nền tảng kiến thức pháp luật vững vàng cùng kỹ năng nghề nghiệp sắc bén, sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Thái Bình có thể tự tin thích ứng và phát triển trong nhiều lĩnh vực, góp phần giải quyết các vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền lợi công dân và thúc đẩy sự minh bạch trong xã hội.

“Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Luật có thể làm việc tại nhiều vị trí đa dạng như: Cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; Luật sư, trợ lý luật sư tại các tổ chức hành nghề luật; Công chứng viên, chấp hành viên, kiểm sát viên, thẩm phán (sau khi đáp ứng đủ điều kiện); Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực khoa học pháp lý không ngừng tăng lên. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành Luật - Trường Đại học Thái Bình, với kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng mềm tốt, có kinh nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, gần 100% sinh viên sau tốt nghiệp đều có việc làm và nhận được mức lương ổn định.

Các cựu sinh viên ngành Luật - Trường Đại học Thái Bình đang làm việc tại các cơ quan của nhà nước từ Trung ương tới địa phương, tại các văn phòng Luật sư, văn phòng công chứng, các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp lớn,...Nhiều sinh viên sau tốt nghiệp đã trở thành những luật gia uy tín và đạt được thành công trong sự nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được giữ lại để công tác tại trường”, thầy Chính thông tin.

nganh-luat-3.jpg
Sinh viên khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Anh Lê Chí Công (cựu sinh viên ngành Luật - Trường Đại học Thái Bình) cho biết, anh ra trường được hơn 3 năm và tìm kiếm được việc làm ngay sau khi rời giảng đường.

"Tôi thấy chương trình đào tạo của ngành Luật rất bài bản, đội ngũ giảng viên của Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế đều có kinh nghiệm giảng dạy tốt, chuyên sâu.

Khi học tập tại trường, tôi thường được tham gia các chương trình tư vấn, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cụ thể. Nhà trường cũng thường xuyên kết nối các cơ quan hành chính nhà nước, các công ty lớn để sinh viên có cơ hội trải nghiệm trong thời gian học tập", anh Công nói.

Năm 2025, Trường Đại học Thái Bình tuyển sinh ngành Luật theo các phương thức sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

nganh-luat-1.jpg
Thông tin tuyển sinh ngành Luật của Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành cho biết Trường Đại học Thái Bình còn có nhiều ưu đãi cho sinh viên theo học ngành Luật, bao gồm:

100 suất học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá đến 50 triệu đồng;

100 suất học bổng bán phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá đến 25 triệu đồng;

200 suất học bổng tiếng Anh, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng;

Các học bổng khuyến khích học tập có giá trị cao trong quá trình học tập do các doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ;

Được học liên thông với các trường đại học top đầu tại Hà Nội;

Được học chương trình liên kết lấy bằng của trường đại học nước ngoài;

Được tạo điều kiện tham gia giao lưu, trao đổi sinh viên với các trường thuộc Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan,...;

Có cơ hội tham gia 02 khóa tiếng Hàn, tiếng Trung miễn phí tại Trung tâm của Nhà trường;

Được ưu tiên tuyển dụng làm giảng viên Trường Đại học Thái Bình.

LÃ TIẾN