Học sinh dự thi tuyển lớp 6 song bằng Hà Nội cần biết

21/05/2020 14:03
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN - 7 trường Trung học cơ sở công lập tại Hà Nội có chương trình thí điểm đào tạo song bằng được tuyển 350 học sinh, thời gian thi tuyển là cả ngày 23/7/2020.

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay 7 trường Trung học cơ sở công lập được tiếp tục tuyển sinh lớp 6 theo đề án "Thí điểm đào tạo chương trình song bằng Trung học cơ sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge". Mỗi trường có 50 học sinh, chia làm 2 lớp.

Infographic: Danh sách trường và chỉ tiêu tuyển 350 học sinh như sau:

7 trường Trung học cơ sở công lập tại Hà Nội có chương trình thí điểm đào tạo song bằng được tuyển 350 học sinh lớp 6, thời gian thi tuyển là cả ngày 23/7/2020. Infographic: Tùng Dương.

7 trường Trung học cơ sở công lập tại Hà Nội có chương trình thí điểm đào tạo song bằng được tuyển 350 học sinh lớp 6, thời gian thi tuyển là cả ngày 23/7/2020. Infographic: Tùng Dương.

Theo đó, đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Mỗi học sinh lớp 5 được đăng ký nguyện vọng vào hai trường có chương trình thí điểm đào tạo song bằng nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và 2.

Nguyện vọng của thí sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng tuyển sinh theo tuyến vào các trường Trung học cơ sở.

Thời gian nhận và nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường tiểu học mà mình học là trước 17h ngày 24/6.

Phương thức tuyển sinh là kiểm tra, đánh giá năng lực. Học sinh phải làm bài tiếng Anh (viết và nghe) và Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE. Lịch kiểm tra vào ngày 23/7.

Điểm tuyển sinh bằng tổng điểm cá bài kiểm tra. Điểm chuẩn do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Học sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 1 đến 3/8/2020.

Chương trình đào tạo song bằng Trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai đào tạo thí điểm từ năm học 2018 - 2019.

Học sinh sẽ học chương trình quốc gia Việt Nam cấp Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và chương trình Cambridge cấp Trung học cơ sở (Cambridge Lower Secondary) với 4 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm cao nhất, tiếp đó là trường Trung học cơ sở Cầu Giấy.

Tùng Dương