Học sinh Hà Nội háo hức ngày tựu trường

29/08/2022 10:18
Trần Lý - Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay (29/8), hòa chung không khí nô nức của học sinh cả nước, học sinh nhiều khối lớp của Hà Nội chính thức tựu trường.

Ngày 29/8, học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội nô nức tựu trường, trước khai giảng năm học mới 1 tuần.

Trước đó, ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8 (trước khai giảng năm học mới 1 tuần), riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 (trước khai giảng năm học mới 2 tuần).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy), ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa trẻ tới trường. Trải qua hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, năm học 2022-2023, học sinh được trở lại tựu trường, đón lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy), ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa trẻ tới trường. Trải qua hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, năm học 2022-2023, học sinh được trở lại tựu trường, đón lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp.

Phụ huynh cố nán lại ở cổng trường chờ con tìm đúng vị trí xếp hàng mới ra về.

Phụ huynh cố nán lại ở cổng trường chờ con tìm đúng vị trí xếp hàng mới ra về.

Một số em khá tự tin, hào hứng vì được gặp lại các bạn cùng lớp và thầy cô.

Một số em khá tự tin, hào hứng vì được gặp lại các bạn cùng lớp và thầy cô.

Nhiều em chưa kịp ăn sáng nên đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn bánh mỳ và sữa mang vào trường.

Nhiều em chưa kịp ăn sáng nên đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn bánh mỳ và sữa mang vào trường.

Sau kỳ nghỉ hè, một số học sinh còn khá rụt rè khi quay trở lại trường.

Sau kỳ nghỉ hè, một số học sinh còn khá rụt rè khi quay trở lại trường.

Trước giờ tập trung, nhiều em đã nhanh chóng hòa nhập, làm quen với các bạn mới.

Trước giờ tập trung, nhiều em đã nhanh chóng hòa nhập, làm quen với các bạn mới.

Nhiều em vẫn còn ngái ngủ vì chưa quen với việc dậy sớm trong ngày đầu trở lại trường.

Nhiều em vẫn còn ngái ngủ vì chưa quen với việc dậy sớm trong ngày đầu trở lại trường.

Học sinh các khối lớp được thầy cô hướng dẫn ngồi đúng vị trí của lớp ở sân trường.

Học sinh các khối lớp được thầy cô hướng dẫn ngồi đúng vị trí của lớp ở sân trường.

Em Nguyễn Văn Qúy, học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Việt Đức (ở giữa) chia sẻ: "Em vô cùng háo hức khi được quay lại trường sau thời gian dài nghỉ hè, được gặp lại thầy cô, bạn bè ai cũng phấn khởi. Đây cũng là buổi tựu trường cuối cùng của em suốt 12 năm học. Em cũng khá hồi hộp vì đây là năm học cuối của đời học sinh, đón chờ em là kỳ thi quan trọng - kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông".

Em Nguyễn Văn Qúy, học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Việt Đức (ở giữa) chia sẻ: "Em vô cùng háo hức khi được quay lại trường sau thời gian dài nghỉ hè, được gặp lại thầy cô, bạn bè ai cũng phấn khởi. Đây cũng là buổi tựu trường cuối cùng của em suốt 12 năm học. Em cũng khá hồi hộp vì đây là năm học cuối của đời học sinh, đón chờ em là kỳ thi quan trọng - kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông".

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết: "Mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường gần như đã hoàn tất, từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất đến phân công giáo viên phụ trách lớp học. Trong buổi hôm nay, nhà trường cũng nhắc nhở và yêu cầu học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học sinh đến trường. Năm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai lần đầu tiên đối với lớp 10, Trường Trung học phổ thông Việt Đức đã cho các em chọn, thay đổi nguyện vọng môn học theo đúng mong muốn của mình, cũng như căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường. Riêng với môn Âm nhạc và Mỹ thuật, do không có giáo viên nên năm nay nhà trường chưa tổ chức được".

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết: "Mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường gần như đã hoàn tất, từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất đến phân công giáo viên phụ trách lớp học. Trong buổi hôm nay, nhà trường cũng nhắc nhở và yêu cầu học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học sinh đến trường. Năm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai lần đầu tiên đối với lớp 10, Trường Trung học phổ thông Việt Đức đã cho các em chọn, thay đổi nguyện vọng môn học theo đúng mong muốn của mình, cũng như căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường. Riêng với môn Âm nhạc và Mỹ thuật, do không có giáo viên nên năm nay nhà trường chưa tổ chức được".

Học sinh chăm chú nghe cô giảng về nội quy trường lớp trong buổi sinh hoạt đầu tiên.

Học sinh chăm chú nghe cô giảng về nội quy trường lớp trong buổi sinh hoạt đầu tiên.

Trần Lý - Ngọc Ánh