Học sinh lớp 1 ở Hà Nội nô nức trong ngày tựu trường

22/08/2022 13:18
Bài và ảnh: Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, hôm nay (ngày 22/8), nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đón học sinh lớp 1 tựu trường.

Sáng ngày 22/8, học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội nô nức tựu trường. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, cô trò cùng làm quen rồi học sinh được các cô giáo đưa đi tham quan các phòng học chức năng và khuôn viên trường học.

Trước đó, ngày 12/8, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8 (trước khai giảng năm học mới 1 tuần), riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 (trước khai giảng năm học mới 2 tuần).

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đoàn Kết (Hà Đông) trong buổi tựu trường năm học mới.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đoàn Kết (Hà Đông) trong buổi tựu trường năm học mới.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Vũ Kim Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Kết (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay, nhà trường đón học sinh lớp 1 tựu trường. Sau khi làm quen tại lớp học, các cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách sẽ cùng đưa học sinh đi tham quan cơ sở vật chất của nhà trường, giới thiệu cho học sinh về phòng học chức năng, phòng y tế, khuôn viên trường, để các con làm quen với môi trường.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Đoàn Kết có 313 học sinh lớp 1, chia 6 lớp. Về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu người học.

So với năm học trước, nhà trường có ít hơn một lớp 1, bởi, biên chế giáo viên trong trường đã đủ, tuy nhiên, lại có một số cô giáo nghỉ chế độ nên nếu chia 7 lớp sẽ không đáp ứng đủ giáo viên”.

Các cô giáo đón học sinh lớp 1 từ cổng trường để các con không bỡ ngỡ.

Các cô giáo đón học sinh lớp 1 từ cổng trường để các con không bỡ ngỡ.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Đoàn Kết có 313 học sinh lớp 1, chia 6 lớp. Về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu người học.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Đoàn Kết có 313 học sinh lớp 1, chia 6 lớp. Về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu người học.

Học sinh lớp 1 hào hứng với những trò chơi nhỏ được giáo viên tổ chức, xóa nhòa đi cảm giác bỡ ngỡ của buổi đầu đến trường.

Học sinh lớp 1 hào hứng với những trò chơi nhỏ được giáo viên tổ chức, xóa nhòa đi cảm giác bỡ ngỡ của buổi đầu đến trường.

Ban Giám hiệu nhà trường đến chào mừng học sinh các lớp 1.

Ban Giám hiệu nhà trường đến chào mừng học sinh các lớp 1.

Giáo viên đưa học sinh các lớp lần lượt tham quan phòng học chức năng và khuôn viên trường.

Giáo viên đưa học sinh các lớp lần lượt tham quan phòng học chức năng và khuôn viên trường.

Nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tựu trường của học sinh lớp 1, đặc biệt trang trí bắt mắt để thu hút học sinh.

Nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tựu trường của học sinh lớp 1, đặc biệt trang trí bắt mắt để thu hút học sinh.

Trong buổi tựu trường đầu năm học, Trường Tiểu học Đoàn Kết tiếp tục bán sách giáo khoa cho học sinh. Phụ huynh Chu Thủy (Quang Trung, Hà Đông) cho biết: “Năm nay, con tôi vào lớp 1, gia đình chưa kịp chuẩn bị sách giáo khoa cho con. Rất may mắn là nhà trường vẫn còn sách nên chúng tôi có thể kịp thời trang bị cho con trước thềm năm học mới”.

Trong buổi tựu trường đầu năm học, Trường Tiểu học Đoàn Kết tiếp tục bán sách giáo khoa cho học sinh. Phụ huynh Chu Thủy (Quang Trung, Hà Đông) cho biết: “Năm nay, con tôi vào lớp 1, gia đình chưa kịp chuẩn bị sách giáo khoa cho con. Rất may mắn là nhà trường vẫn còn sách nên chúng tôi có thể kịp thời trang bị cho con trước thềm năm học mới”.

Tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), học sinh lớp 1 cũng được bố mẹ, ông bà đưa đến trường từ rất sớm.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Bích Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Lâm cho biết: “Năm học 2022-2023, toàn trường có 1.456 học sinh/34 lớp học. Trong đó, có 240 học sinh lớp 1, được chia thành 6 lớp. Biên chế giáo viên cơ bản chỉ có 36, trong đó 01 giáo viên Ngoại ngữ và 01 giáo viên Tin học. Với biên chế như vậy, biên chế giáo viên vẫn còn thiếu, nhà trường phải hợp đồng thêm để đảm bảo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Học sinh lớp 1 trong ngày đầu tựu trường tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội).

Học sinh lớp 1 trong ngày đầu tựu trường tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội).

Những nhân vật ngộ nghĩnh tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm giúp học sinh thêm hào hứng với việc đến trường.

Những nhân vật ngộ nghĩnh tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm giúp học sinh thêm hào hứng với việc đến trường.

Ngày đầu tiên đưa con đến trường, nhiều phụ huynh hồi hộp nán lại, nhìn theo con từ xa trong suốt buổi sáng.

Ngày đầu tiên đưa con đến trường, nhiều phụ huynh hồi hộp nán lại, nhìn theo con từ xa trong suốt buổi sáng.

Bài và ảnh: Ngân Chi