Học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao cắm vào đầu đã được xuất viện

25/04/2019 07:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Em Sơn, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Văn Tố (Hải Dương) bị cột đỡ thanh sào môn nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục đã được xuất viện để về nhà.

Ngày 25/4, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thông tin, em Trần Xuân Trường Sơn, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Văn Tố (huyện Tứ Kỳ) đã được xuất viện về nhà.

Em Sơn là nạn nhân bị 2 chiếc đinh trên cột đỡ thanh sào môn nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục ngày 10/4/2019.

Qua kiểm tra tổng thể sức khỏe, các bác sĩ cho biết, em Sơn có thể đi học sau 2-3 hôm nữa.

Bác sĩ khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương) kiểm tra tình hình sức khoẻ của em Sơn trước khi xuất viện. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Bác sĩ khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương) kiểm tra tình hình sức khoẻ của em Sơn trước khi xuất viện. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 8/4, tại Trường Trung học cơ sở Văn Tố, trong giờ học Thể dục tiết 4, lớp 6C do thầy giáo Nguyễn Tiến Khang phụ trách.

Trong quá trình tập luyện, học sinh Phan Văn Đăng thực hiện động tác nhảy cao trong khi học sinh Trần Xuân Trường Sơn sau khi tập xong vẫn còn ngồi trên đệm nhảy.

Hậu quả, cột nhảy cao bị đổ, đập vào đầu học sinh Trần Xuân Trường Sơn gây chấn thương vùng đầu nghiêm trọng.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã Văn Tố, Bệnh viện huyện Tứ Kỳ, Bệnh viện tỉnh Hải Dương cùng với gia đình học sinh Trần Xuân Trường Sơn đưa học sinh đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, học sinh Trần Xuân Trường Sơn đã vượt qua ca phẫu thuật vùng đầu, qua cơn nghi kịch, tạm thời ổn định, hiện đang được chăm sóc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Em Sơn bị 2 chiếc đinh của cột nhảy cao cắm vào đầu (Ảnh: CTV)
Em Sơn bị 2 chiếc đinh của cột nhảy cao cắm vào đầu (Ảnh: CTV)

Theo ông Lê Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ, sự việc xảy ra vô cùng đáng tiếc, lỗi do thiếu sót trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình tập luyện thể dục thể thao.

Do đó, cần phải được chấn chỉnh và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn ngành để tuyệt đối không được xảy ra.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể để xảy ra sự việc trên.

Sở cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ, Trường Trung học cơ sở Văn Tố giúp đỡ gia đình em Trần Xuân Trường Sơn.

Đồng thời yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động học tập, vui chơi để bảo đảm an toàn cho các học sinh.

LÃ TIẾN