Học sinh trung tâm Đà Nẵng được nghỉ học sớm để tránh kẹt xe đợt cao điểm

08/11/2017 17:14
Tấn Tài
(GDVN) - Chỉ mới đón một vài đoàn đến tham dự APEC nhưng đã xảy ra tình trạng kẹt xe giờ cao điểm nên Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm một ngày.

Ngày 8/11, Phòng giáo dục quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, thành phố đã thống nhất cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận và bốn trường Trung học phổ thông được nghỉ học từ ngày 9 đến ngày 11/11.

Học sinh bậc trung học cơ sở tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) được nghỉ học kể từ ngày 9/11.
Học sinh bậc trung học cơ sở tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) được nghỉ học kể từ ngày 9/11.

Bốn trường trung học phổ thông được nghỉ gồm: Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Phan Châu Trinh và Trần Phú. Riêng các bậc học còn lại vẫn học bình thường trong ngày 9/11.

Học sinh trung tâm Đà Nẵng được nghỉ học sớm để tránh kẹt xe đợt cao điểm  ảnh 2

Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện cho Tuần lễ cấp cao APEC

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã cho học sinh, sinh viên tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được nghỉ học từ ngày 10 đến 11/11.

Học sinh bậc học mầm non vẫn đến lớp bình thường để đảm bảo cho việc sinh hoạt, làm việc của phụ huynh.

Việc cho học sinh vùng trung tâm nghỉ học nhằm giảm tải áp lực kẹt xe khi các đoàn APEC liên tục "đổ bộ" xuống Đà Nẵng.

Tấn Tài