Học sinh trường Ngô Quyền cam kết an toàn giao thông, giảm rác thải nhựa

10/09/2019 09:52
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hơn 1.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông và giảm rác thải nhựa trong trường học.

Ngày 9/9, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 9 với 2 nội dung chính: tuyên truyền phổ biến về giải quyết, giảm thiểu vấn đề về rác thải nhựa; Tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông.

Sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các vị đại biểu, các thầy, cô giáo và hơn 1.000 học sinh khối 6,8 chỉnh đốn trang phục gọn gàng làm lễ chào cờ.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền tổ chức lễ chào cờ tháng 9 (Ảnh: Lã Tiến)
Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền tổ chức lễ chào cờ tháng 9 (Ảnh: Lã Tiến)

Tại lễ chào cờ, các em học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được nghe bà Lê Thanh Huyền, Trưởng phòng Quản lý công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) tuyên truyền, phổ biến về việc giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa.

Theo bà Huyền, rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống trên hành tinh xanh thân yêu của chúng ta.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, rác thải nhựa phân hủy hoàn toàn phải mất hơn 450 năm.

Đứng trước thực trạng đó, chúng ta cần chung tay, góp sức để ngăn chặn, đẩy lùi và giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc sống, đặc biệt trong môi trường học đường.

Trung tâm Nhật ngữ Hanani đã trao mũ bảo hiểm tặng cô giáo và học sinh lớp tiếng Nhật của nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)
Trung tâm Nhật ngữ Hanani đã trao mũ bảo hiểm tặng cô giáo và học sinh lớp tiếng Nhật của nhà trường (Ảnh: Lã Tiến)

Chỉ trong thời gian ngắn, bà Lê Thanh Huyền đã phổ biến tới các em học sinh nhiều kiến thức hữu ích, thiết thực, qua đó giúp các em có thêm quyết tâm đẩy lùi rác thải nhựa ra khỏi cuộc sống.

Tiếp đó, các em học sinh khối 6,8 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được nghe Thiếu tá Vũ Thị Ngọc Hà (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, sắt- Công an Hải Phòng) tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, sắt (Công an Hải Phòng) tuyên truyền, phổ biển về an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, sắt (Công an Hải Phòng) tuyên truyền, phổ biển về an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)

Với những ngôn từ giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, Thiếu tá Vũ Thị Ngọc Hà đã truyền tải tới các em học sinh những thông điệp về an toàn giao thông, những hành vi vi phạm Luật giao thông…

Qua đó đã trang bị thêm cho học sinh trường Ngô Quyền những kiến thức về Luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đại biểu chứng kiến các em học sinh ký cam kết chấp hành an toàn giao thông và giảm thiểu rác thải nhựa. (Ảnh: Lã Tiến)
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đại biểu chứng kiến các em học sinh ký cam kết chấp hành an toàn giao thông và giảm thiểu rác thải nhựa. (Ảnh: Lã Tiến)

Cũng tại lễ chào cờ tháng 9, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho các em học sinh khối 6,8 ký cam kết về việc chấp hành các quy định về “Cổng trường an toàn giao thông” và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Sau khi tan học, học sinh xếp thàng 2 hàng, đi bộ ra cổng trường. (Ảnh: Lã Tiến)
Sau khi tan học, học sinh xếp thàng 2 hàng, đi bộ ra cổng trường. (Ảnh: Lã Tiến)
Trước khi ra về, học sinh phải quẹt thẻ từ. (Ảnh: Lã Tiến)
Trước khi ra về, học sinh phải quẹt thẻ từ. (Ảnh: Lã Tiến)

Kết thúc lễ chào cờ, học sinh nhà trường đi bộ, xếp thành 2 hàng đi ra ngoài cổng trường và quẹt thẻ ra vào trường theo quy định.

LÃ TIẾN