Học viện Báo chí và tuyên truyền tổ chức môn thi Năng khiếu báo chí

10/08/2015 17:15
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 12/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức thi môn năng khiếu báo chí cho tất cả các thí sinh đăng ký vào nhóm ngành báo chí.

Năm 2015, Học viện Báo chí và tuyên truyền tuyển sinh theo phương thức riêng ở chuyên ngành Báo chí.

 Học viện bổ sung bài thi Năng khiếu báo chí đối với các thí sinh dự tuyển vào 7 chuyên ngành của ngành Báo chí: Báo in, Báo ảnh, Báo mạng điện tử, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Quay phim truyền hình và Báo chí đa phương tiện. 

Với bài thi này, thí sinh sẽ thể hiện được năng lực cũng như tố chất của người làm báo. 

 Học viện Báo chí và tuyên truyền tổ chức môn thi Năng khiếu báo chí ảnh 1
Học viện Báo chí và tuyên truyền tổ chức môn thi Năng khiếu báo chí

Để đảm bảo điều kiện tham dự bài thi Năng khiếu, thí sinh cần: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên; Điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia đạt 6 trở lên (theo thang điểm 10).

Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp, nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên.

Do ngành Báo chí tổ chức thi thêm Năng khiếu nên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh vào 7 chuyên ngành nói trên từ ngày 27/7 đến  ngày 10/8 (nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trường) và đến ngày 6/8 nếu gửi bằng đường bưu điện (căn cứ theo dấu bưu điện).

Danh sách thí sinh và phòng thi sẽ được trường công bố trên website chậm nhất vào 12h00 ngày 11/8. Thí sinh tập trung tại phòng thi vào 9h00 ngày 12/8  để làm thủ tục dự thi và bắt đầu làm bài thi vào 13h00 cùng ngày. 

Danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố vào ngày 15/8. Riêng đối với các thí sinh không trúng tuyển ngành Báo chí, Học viện sẽ trả hồ sơ đăng kí xét tuyển từ ngày 16-20/8/2015.

Như vậy, khi nhận lại hồ sơ, thí sinh có thể đăng ký lại vào 4 ngành/chuyên ngành khác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hoặc cũng có thể nộp hồ sơ sang trường đại học khác với 4 ngành/chuyên ngành của trường đó.

Bài thi Năng khiếu báo chí gồm có 2 phần: 

Phần thứ nhất: Bài thi trắc nghiệm (3 điểm) gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút: Kiểm tra hiểu biết chung về các vấn đề của đời sống xã hội.

Phần thứ hai: Bài thi tự luận (7 điểm) gồm 2 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút:

Câu 1 (3 điểm): Đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản.

Dạng thức đề thi có thể là: Cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong bài viết, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình.

Câu 2 (4 điểm): Đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân.

Dạng thức đề thi có thể là: Cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

Tổng thời gian làm bài thi Năng khiếu báo chí: 150 phút. Bài kiểm tra Năng khiếu do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

Thùy Linh