Học viện Múa Việt Nam chính thức chào đón 34 tân sinh viên đại học khóa đầu tiên

25/10/2022 14:16
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Lễ khai giảng năm học 2022-2023, Học viện Múa Việt Nam chính thức chào đón 34 tân sinh viên biên đạo và huấn luyện múa trình độ đại học khóa đầu tiên.

Sáng ngày 25/10, tại Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam chính thức tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học viện Múa Việt Nam (25/10/1959-25/10/2022).

Tham dự lễ khai giảng có Phó giáo sư - Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sáng ngày 25/10, Học viện Múa Việt Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Sáng ngày 25/10, Học viện Múa Việt Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ khai giảng, Tiến sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Hải, quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho biết, ngày 25/10/1959 là mốc son đáng nhớ đánh dấu sự ra đời của Học viện Múa Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử và nhiều giai đoạn phát triển, năm 2001, trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, chặng đường lịch sử của Trường luôn đồng hành với những bước đi lên của đất nước, luôn giữ vững vị thế “cánh chim đầu đàn”, xứng đáng là “chiếc nôi của ngành múa Việt Nam”.

“Năm học 2022-2023 đánh dấu sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Học viện. Năm nay, Học viện Múa Việt Nam lần đầu tiên tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học chính quy ngành Huấn luyện múa và ngành Biên đạo múa.

Trong buổi lễ hôm nay, cùng 192 học sinh trung cấp đang theo học tại Học viện, chúng ta nhiệt liệt chào mừng 72 tân học sinh ở trình độ trung cấp và 34 tân sinh viên biên đạo và huấn luyện múa trình độ đại học khóa đầu tiên của Học viện Múa Việt Nam”, Tiến sĩ Trần Văn Hải chia sẻ.

Tiến sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Hải, quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Tiến sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Hải, quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò Học viện Múa Việt Nam trong năm học 2021-2022.

“Là một trong những cơ sở đào tạo chuyên biệt, mang tính đặc thù cao, Học viện đã phát huy được những thế mạnh, đào tạo được nhiều nghệ sĩ múa tài năng; đóng góp vào sự phát triển văn hóa và nghệ thuật của nước nhà”, ông Tạ Quang Đông nói.

Trước dấu mốc quan trọng khi năm học 2022-2023, Học viện Múa Việt Nam lần đầu tiên tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Học viện chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thứ hai, đổi mới công tác đào tạo theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo cho người học, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức đào tạo.

Thứ ba, đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, gắn kết các hoạt động đào tạo với thực hành nghề nghiệp, tăng cường sự kết nối giữa hoạt động đào tạo của nhà trường với cơ quan, doanh nghiệp, thực tế đời sống trong nước và quốc tế.

Thứ năm, tập thể ban lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, viên chức và các em học sinh, sinh viên của Học viện nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã để ra.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: Doãn Nhàn

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: Doãn Nhàn

Bên cạnh tổ chức lễ khai giảng, sáng nay, thầy và trò Học viện Múa Việt Nam đã tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên của nhà trường qua các thời kỳ.

Tiến sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Hải bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp nối những trang sử vàng của những thế hệ trước, cố gắng đạt được nhiều thành tích mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo đội ngũ diễn viên, biên đạo và huấn luyện múa, góp phần xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ khai giảng sáng nay:

Đồng chí Trần Văn Hải - Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đánh trống mừng khai giảng năm học 2022 - 2023

Đồng chí Trần Văn Hải - Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam đánh trống mừng khai giảng năm học 2022 - 2023

Tập thể thầy cô giáo cùng học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Nhàn

Tập thể thầy cô giáo cùng học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn