Hội đồng Bảo an hủy bỏ tham vấn khẩn cấp vấn đề Syria

11/09/2013 07:57
Đông Bình
(GDVN) - Hội đồng Bảo an hủy bỏ tham vấn khẩn cấp vấn đề Syria, Nga chưa đưa ra phương án nào, Mỹ có thể tạm hoãn tấn công Syria...
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Qumran.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Qumran.

Ngày 10 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hủy bỏ tham vấn kín khẩn cấp toàn thể các nước thành viên về vấn đề Syria dự định tổ chức trong ngày.

Ngày 10 tháng 9, Văn phòng người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc dẫn lời Chủ tịch luân phiên tháng này của Hội đồng Bảo an, đại diện thường trực của Australia tại Liên hợp quốc Qumran cho biết, cuộc tham vấn toàn thể dự định tổ chức vào 16 giờ chiều (giờ địa phương) bị hủy bỏ. Liên hợp quốc chưa công bố nguyên nhân cụ thể hủy bỏ tham vấn.

Trưa ngày 10 tháng 9, đại diện Australia Qumran tuyên bố với truyền thông rằng, vào buổi chiều, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức tham vấn khẩn cấp về vấn đề Syria.

Ông đồng thời cho biết, bản thân ông là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, vẫn chưa nhận được bất cứ phương án nào của Nga về vấn đề Syria.

Ngày 30 tháng 8, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo đánh giá tình báo cho rằng, quân Chính phủ Syria đã nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học trong 1 năm qua, do đó chính quyền Obama lấy cớ này để xin Quốc hội trao quyền tấn công vũ lực đối với Syria. Nhưng, phía Syria phủ nhận những chỉ trích này.

Ngày 9 tháng này, Ngoại trưởng Nga Lavrov đề xuất Syria đặt các cơ sở vũ khí hóa học dưới sự giám sát của quốc tế, phía Syria đưa ra phản ứng tích cực đối với vấn đề này. Hiện nay, việc Mỹ tấn công vũ lực đối với Syria có dấu hiệu hòa hoãn.

Đông Bình