Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hơn 4 giờ thương thuyết vụ cẩu tặc chém người dân bị đánh đến chết

14/10/2012 20:08
Xuân Hoà
(GDVN) -Vụ việc trên xảy ra tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 12/10 khi nhiều người dân phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy hiệu Exciter câu trộm chó.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến tên cẩu tặc bị đánh chết.
Hiện trường xảy ra vụ việc khiến tên cẩu tặc bị đánh chết.

Bị truy đuổi, hai đối tượng trên tháo chạy nhưng khi bị ông Phạm Bá Cậy (SN 1961, trú tại xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) cản đường, một trên hai đối tượng đã nhảy xuống xe dùng đao chém nhiều nhát vào tay, đầu ông Cậy. 

Bức xúc trước hành vi này, nhiều thanh niên trong xóm đã rượt đuổi quyết không cho hai đối tượng kia chạy thoát. Bị truy đuổi quá "rát", hai đối tượng bị nghi cầu tặc đã vứt xe bỏ chạy và ít phút sau, một trong hai tên bị bắt. Nhiều thanh niên quá khích đã đánh trọng thương đối tượng trên và đốt cháy chiếc xe Exciter.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự. Danh tính của đối tượng bị đánh trọng thương được xác định là Hoàng Công Hiệp (SN 1986, trú tại xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An). Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa Hiệp lên xe cứu thương.

Tuy nhiên khi xe cứu thương chuẩn bị lăn bánh thì nhiều người dân đã chặn xe, yêu cầu gia đình Hiệp phải bồi thường tiền chữa trị vết thương cho ông Cậy.  

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, Công an huyện Nghi Lộc và Cảnh sát 113 Nghệ An mới đưa được Hiệp rời khỏi hiện trường xảy ra vụ việc
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, Công an huyện Nghi Lộc và Cảnh sát 113 Nghệ An mới đưa được Hiệp rời khỏi hiện trường xảy ra vụ việc

Mặc dù lực lượng công an và y bác sỹ lên tiếng thuyết phục nhưng nhiều người dân vẫn kiên quyết không chịu. Khi đại diện gia đình Hiệp đến để thoả hiệp thì Hiệp đã tắt thở. 

Đến 17h30 khi gia đình tên Hiệp đồng ý viết giấy cam đoan bồi thường, để lại chiếc xe máy của gia đình lại làm tin, người dân mới chịu để xe cứu thương chở thi thể Hiệp về nhà mai táng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được một dụng cụ để câu chó, 1 dao dài 1,2m, 1 dao dài 70cm, 1 lưỡi dao, 1 vỏ chai và 1 chiếc xe máy đã bị đốt cháy.
Hiện vu việc vẫn đang được Công an Nghệ An điều tra làm rõ.
Xuân Hoà