HS trường Đoàn Thị Điểm tặng học bổng cho HS khiếm thị và HS nghèo TP Hà Nội

03/04/2023 08:30
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các bạn HS và thầy cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Ngày 01/04 vừa qua, hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu đã trao tặng nhiều phần quà cùng các suất học bổng cho các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu và học sinh nghèo vượt khó Thành phố Hà Nội thông qua Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội.

Đặng Vũ Ngọc Mai là cựu học sinh lớp chuyên Anh C1 (2016 - 2020) Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, hiện đang là học sinh lớp 12 Chuyên Sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đặng Vũ Hà Châu là học sinh lớp 6 Chuyên Văn - Anh, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm.

Thông qua Hội Khuyến học Việt Nam, hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia, hỗ trợ cho các bạn học sinh và thầy cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Hà Nội.

Bạn Đặng Vũ Hà Châu ân cần trao các suất học bổng cho các bạn học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Bạn Đặng Vũ Hà Châu ân cần trao các suất học bổng cho các bạn học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu cùng Cô Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu trao phần quà cho các bạn học sinh khiếm thị

Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu cùng Cô Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu trao phần quà cho các bạn học sinh khiếm thị

Cũng trong dịp này, các bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu cũng đóng góp vào chương trình “Nâng bước em đến trường” với 50 suất học bổng và 75 chiếc xe đạp thông qua Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội, tổng trị giá 200 triệu đồng, dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bạn Đặng Vũ Ngọc Mai hân hoan trao các suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập

Bạn Đặng Vũ Ngọc Mai hân hoan trao các suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập

Hệ thống trường liên cấp Đoàn Thị Điểm có triết lý giáo dục hướng đến 5 giá trị cốt lõi: “Tôn trọng, Trách nhiệm, Yêu thương, Hợp tác, Sáng tạo”. Trường có mô hình đào tạo chất lượng cao, chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục trải nghiệm đầy sáng tạo, uy tín tại Hà Nội.

Trường Đoàn Thị Điểm là nền móng cho những viên gạch đầu tiên, là gốc rễ của cây xanh đang trổ mầm, khai hoa rực rỡ khi các thầy cô đã đóng góp nhiều công sức vào sự thành công của những thế hệ học sinh ưu tú, trong đó có Ngọc Mai và Hà Châu. Với phương châm giáo dục yêu thương, mái trường Đoàn Thị Điểm như mạch máu đỏ, không những chăm lo dạy dỗ học sinh với chất lượng cao nhất mà còn quan tâm tới bữa ăn, giấc ngủ, các hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh tốt nhất. Nhà trường cũng chú trọng nuôi dưỡng giá trị nhân văn, sự sẻ chia với cộng đồng trong tâm hồn mỗi học sinh.

Và ngay từ khi còn là học sinh của trường cho đến ngày hôm nay, các bạn Ngọc Mai và Hà Châu rất tích cực ủng hộ, tham gia nhiều hoạt động nhân ái vì cộng đồng xã hội. Trước đó, Ngọc Mai và Hà Châu cũng đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, thường xuyên sẻ chia, giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó với mong muốn hỗ trợ phần nào với những hoàn cảnh không may mắn.

Những năm qua, bằng tiền tiết kiệm của mình từ những phần thưởng, học bổng mà các bạn đạt được, từ những món quà sinh nhật hay lì xì mừng tuổi mỗi mùa xuân, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ và gia đình, hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu cũng đã đóng góp được một phần nhỏ bé để giúp các bạn học sinh, các gia đình giảm bớt khó khăn như: đóng góp 200 triệu đồng để xây sửa trường học ở Quảng Bình; tham gia đóng góp gần 1 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện cùng các đơn vị như: Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm điều trị cách ly Rạng Đông - Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức PSSA Việt Nam, Tổ chức Stay Strong Saigon, Câu lạc bộ “Bếp ăn Suối mát từ tâm”, Câu lạc bộ “Người tôi cưu mang” để đóng góp hỗ trợ bệnh nhân Covid, trao quà cho các bệnh nhân nhỏ tuổi không may mắc bệnh hiểm nghèo tại Viện Nhi Trung Ương và Viện K Tân Triều…và cũng trao nhiều suất học bổng cho các bạn học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận Ba Đình.

Làm được điều này, cũng nhờ có truyền thống “gieo mầm nhân ái” của gia đình suốt nhiều năm qua, và thấm nhuần tinh thần tương thân tương ái,một giá trị cao cả mà dung dị của mái trường Đoàn Thị Điểm. Ngọc Mai - Hà Châu đã gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp trong gia đình và nhà trường. Mong muốn của ông bà, cha mẹ và các thầy cô là trong tương lai, các bạn sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình và nhà trường, tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp to lớn với cộng đồng.

Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu trao tặng những chiếc xe đạp giúp các bạn học sinh khó khăn có phương tiện đến trường

Hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu trao tặng những chiếc xe đạp giúp các bạn học sinh khó khăn có phương tiện đến trường

Với truyền thống khoa bảng, hiếu học của gia đình, Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu luôn không ngừng rèn luyện, trau dồi bản thân và hai bạn đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Ngọc Mai được lựa chọn làm học sinh tiêu biểu tại hội thảo của Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức vào tháng 06/2021 với chủ đề Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân.

Năm học 2021-2022, Đặng Vũ Ngọc Mai đã đạt giải Nhì thành phố và giải Ba quốc gia trong kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Trung; năm học 2022 -2023, đạt giải Nhất thành phố và giải Nhì quốc gia trong Kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử, hai năm liên tiếp đạt giải thành phố và quốc gia ở hai bộ môn khác nhau. Là top 3 Đại sứ của Trường Trung học cơ sở Chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng với “cái chất” chuyên Anh C1 Đoàn Thị Điểm năng động như đã ngấm sâu trong người, bạn đã dành thời gian để đi thực tập, tình nguyện viên, cũng như tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và gặt hái được nhiều thành tích, giải thưởng.

Trong giai đoạn này, Ngọc Mai đã trúng tuyển vào những trường đại học danh tiếng trên thế giới và đang lên kế hoạch đi du học sau khi tốt nghiệp. Còn em gái Đặng Vũ Hà Châu liên tục là học sinh giỏi qua các năm và hiện nay là một trong những học sinh tiêu biểu lớp Chuyên Văn - Anh của Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Hà Châu đặc biệt rất có năng khiếu nghệ thuật, nhảy múa cũng như khả năng thuyết trình, phát biểu trước đám đông. Bạn còn biết làm thơ tặng gia đình, bạn bè và biết sáng tạo nhiều video clip, đặc biệt trong giai đoạn chống dịch Covid. Cả hai bạn đều tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động xã hội cộng đồng trong và ngoài trường nhằm gia tăng hiểu biết và trải nghiệm thực tế.

Hai chị em có nhiều dịp đứng chung trên sân khấu và thể hiện tài năng nhảy múa của mình

Hai chị em có nhiều dịp đứng chung trên sân khấu và thể hiện tài năng nhảy múa của mình

Tiếp nối truyền thống nhân ái đầy tự hào của gia đình và ngôi trường Đoàn Thị Điểm thân yêu, hai bạn Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu luôn hướng trái tim nhân hậu đến với những cảnh đời khó khăn trong xã hội, thể hiện bằng các hoạt động thiện nguyện được thực hiện thường xuyên. Những món quà không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự khích lệ, động viên đối với nhiều hoàn cảnh đặc biệt, truyền đi thông điệp nhân văn về sự sẻ chia “lá lành đùm lá rách” giúp các bạn học sinh có thêm cơ hội trong cuộc sống và học tập, làm giàu thêm cho mình từ kho tri thức của nhân loại.

Nam Dương