Israel lùi thời hạn tấn công Iran thêm 8 đến 10 tháng tới

01/11/2012 07:20
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Iran đã chuyển đổi 38% lượng uranium được làm giàu ở mức 20% thành các thanh nhiên liệu phục vụ cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự.
Báo RT của Nga ngày 31/10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho hay Iran đã quyết định sử dụng 1/3 kho nguyên liệu uranium làm giàu ở mức trung bình của mình để sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân và trì hoãn chương trình bị cho là sản xuất vũ khí hạt nhân của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Tuy nhiên, Tel Aviv vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để ngăn chặn chương trình này.

Động thái này của Iran được cho là trái ngược với mục tiêu mà phương Tây cho là sản xuất bom nguyên tử càng nhanh càng tốt của nước này. Còn trong mắt Israel, đây chỉ là bước lùi tạm thời và Israel sẽ không thay đổi quan điểm "hiếu chiến" của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak dự tính rằng Israel và các đồng mình sẽ phải đưa ra quyết định về một giải pháp quân sự đối với vấn đề Iran trong “tám tới mười tháng tới”, vì các lệnh cấm vận và chính sách ngoại giao sẽ không ngăn chặn được tham vọng hạt nhân của Iran.

Israel đang dự tính tấn công Iran trong 8 đến 10 tháng nữa.
Israel đang dự tính tấn công Iran trong 8 đến 10 tháng nữa.

Về phần mình, Tehran luôn phủ nhận các cáo buộc sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng không chấm dứt chương trình làm giàu uranium mà nước này cho là để phục vụ mục đích dân sự. Mỹ, EU và các nước đồng minh đã áp dụng các lệnh cấm vận đối với Iran để buộc Iran đóng cửa các nhà máy ly tâm, tuy nhiên Iran vẫn cương quyết thực hiện chương trình này.

Hồi tháng 8, Iran đã chuyển đổi 38% lượng uranium được làm giàu ở mức 20% thành các thanh nhiên liệu phục vụ cho các lò phản ứng hạt nhân dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Barak nói rằng động thái này đã trì hoãn thời điểm quan trọng mà Israel cho rằng Iran sẽ có đủ uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Vị Bộ trưởng Quốc phòng nổi tiếng "diều hâu" của Israel cho rằng quyết định này của Iran là một trò “thí tốt” chính trị để có thêm thời gian và xoa dịu các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc và cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới thăm một cơ sở hạt nhân của Iran.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới thăm một cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Barak cho rằng động thái này chỉ là hành động tung hỏa mù tạm thời và Iran vẫn muốn chế tạo vũ khí hạt nhân vì “họ quyết không rơi vào cái bẫy mà ông Gaddafi đã rơi vào”.

Israel đang xem xét biện pháp ngăn chặn khả năng này và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công trước khi Iran gia cố vững chắc cho các cơ sở làm giàu hạt nhân khiến cho Israel không thể nào phá hủy được chỉ bằng tiềm lực của mình.
Bảo Thành (Nguồn: RT)