Kẻ dùng dao lam cắt cổ gái mại dâm đến chết đã ra đầu thú

17/03/2012 17:43
Theo CA TP HCM
Kẻ sát nhân vừa được CATP Cần Thơ di lý từ An Giang về phục vụ công tác điều tra

 Trước đó hắn đã dùng giao lam cắt cổ một gái mại dâm đến chết sau khi "vui vẻ" với cô này.
Gã là Hồ Hữu Cành (SN 1986, quê huyện An Phú, An Giang) nhưng kiếm sống tại Bình Dương.
Thông tin ban đầu, chiều 14-3, trên đường từ Bình Dương về thăm quê. Khi qua cầu Cần Thơ, Cành hỏi thăm một bác tài xe ôm về dịch vụ "vui vẻ" tại Tây Đô. Sau đó người lái xe ôm đưa Cành đến một khách sạn ở Q.Ninh Kiều), đồng thời giới thiệu gái bán hoa là Trần Thị L.(SN 1992, quê huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Hai bên thỏa thuận giá cả 300.000 đồng.
Sau khi thỏa mãn sinh lý, do không có tiền trả nên Cành nảy sinh ý định giết chị L. Dùng gối đè mạnh lên mặt cô gái bán dâm, sau đó gã lấy dao lam cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Cành cướp luôn chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi chuồn khỏi khách sạn. Thấy nghi ngờ, nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra, phát hiện chị L. đã chết, liền báo CA.
 Khi lấy được ĐTDĐ, Cành đem đi bán lấy tiền, sau đó trốn về quê, sáng hôm sau đến CA đầu thú.
Theo CA TP HCM