Kế toán trường mầm non nâng khống tiền lương bán trú gấp 20-30 lần để chiếm đoạt

06/12/2022 09:01
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong hơn một năm làm kế toán tại trường mầm non, Kiều đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhà trường.

Ngày 5/12, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thị Vân Kiều (sinh năm 1987, trú K334/22 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 Bộ Luật hình sự;

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với bốn bị can nguyên là Hiệu trưởng và thủ quỹ của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan. Ảnh: AN

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với bốn bị can nguyên là Hiệu trưởng và thủ quỹ của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan. Ảnh: AN

Và các bị can gồm: Trịnh Thị Thu Tâm (sinh năm 1966, trú số 88 đường Lê Kim Lăng, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), Trương Thị Thanh Vân (sinh năm 1971, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), Trần Thị Thúy Hoa (sinh năm 1963, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (sinh năm 1987, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật hình sự.

Đây là những cán bộ lãnh đạo, Hiệu trưởng qua các thời kỳ, kế toán, thủ quỹ của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mà quản lý trực tiếp là Phòng Giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, lợi dụng vị trí, chức vụ công tác là kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, Kiều đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Cụ thể, Kiều đã lập khống, giả chữ ký của Hiệu trưởng trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt.

Lập khống rồi đưa Hiệu trưởng ký giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Kiều còn lập, nâng khống tiền lương bán trú thứ bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để Hiệu trưởng ký hoặc giả chữ ký Hiệu trưởng nhằm chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

Qua quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Kiều chiếm đoạt được là gần 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định 2 Hiệu trưởng của nhà trường là Trịnh Thị Thu Tâm và Trương Thị Thanh Vân cùng 2 Thủ quỹ của nhà trường là Trần Thị Thúy Hoa và Nguyễn Thị Duy Hoàng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng tiền thu bán trú của học sinh.

Hậu quả đã gây thất thoát số tiền gần 700 triệu đồng và để Nguyễn Thị Vân Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong thời gian dài mà không phát hiện.

Việc các đối tượng chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản ảnh hưởng đến tiền lương bán trú của các giáo viên khác trong trường, đồng thời dẫn đến việc trường nợ tiền các đơn vị cung ứng thực phẩm, hàng hóa phục vụ giảng dạy.

AN NGUYÊN