Khai trương Lễ hội Tây Thiên và hệ thống Cáp treo Tây Thiên

09/03/2012 10:54
PV
(GDVN) - Sáng 7/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Tây Thiên và Khai trương tuyến Cáp treo Tây Thiên tại Quần thể di tích danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đến tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng,  Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng, cùng các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Lễ hội khai mạc lúc 8h30 sáng với các màn rước lễ cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc. Sau khi tham dự khai mạc lễ hội, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu tiếp tục tham gia buổi lễ long trọng khai trương tuyến cáp treo Tây Thiên được tổ chức ngay tại nhà ga đi.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Cáp treo Tây Thiên.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Cáp treo Tây Thiên.

Được biết, hệ thống Cáp treo Tây Thiên là dự án nằm trong chiến lược chung về phát triển du lịch tâm linh tại Quần thể di tích danh thắng Tây Thiên. Với vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, Cáp treo Tây Thiên sử dụng công nghệ cáp treo hiện đại tiên tiến nhất thế giới theo thiết kế của tập đoàn POMA (Pháp).
Cáp treo Tây Thiên sử dụng công nghệ cáp treo hiện đại tiên tiến nhất thế giới
Cáp treo Tây Thiên sử dụng công nghệ cáp treo hiện đại tiên tiến nhất thế giới

Tuyến cáp dài 2.480m, cao độ 364m, vận tốc trên tuyến 6m/s, gồm 33 cabin với công suất giai đoạn một là 1.000 khách/giờ, sau tăng lên 1.800 khách/giờ ở giai đoạn hai, vận chuyển liên tục bằng cabin 8 chỗ hiện đại.
Hệ thống Cáp treo Tây Thiên được đưa vào vận hành sẽ giúp du khách thỏa sức khám phá vẻ đẹp của Tây Thiên với thiên nhiên và suối thác hùng vĩ cùng những ngôi chùa cổ kính đắm trong không khí linh thiêng của Phật giáo và đạo Mẫu. Bảy km đường núi cheo leo lên đền Thượng – nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên sẽ được thay thế bằng những phút giây tận hưởng cảnh quan núi rừng hùng vĩ và lắng nghe dòng chảy không ngừng của thác Bạc.
 
Không chỉ có ý nghĩa về mặt bảo tồn và tôn vinh vẻ đẹp, vị thế của Quần thể di tích danh thắng Tây Thiên, hệ thống Cáp treo Tây Thiên ra đời còn biến nơi đây thành một địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng, xứng với tiềm năng vốn có, đồng thời góp phần vào việc quảng bá và thúc đẩy hoạt động du lịch nói chung tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ nhìn từ Cáp treo
Khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ nhìn từ Cáp treo

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, trong Quần thể di tích danh thắng Tây Thiên còn có hệ thống dịch vụ phụ trợ rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa và sinh thái của du khách như: vận chuyển đồ và hành khách; gói dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái; hệ thống xe điện chuyên chở du khách từ khu đỗ xe vào ga cáp treo hay từ chân đền Thỏng tới đền Cậu; dịch vụ lưu trú thiết kế theo phong cách địa phương và phong cách tôn giáo nằm giữa thiên nhiên; dịch vụ chụp ảnh lưu động từ độ cao 364m của Cáp treo Tây Thiên; quà tặng lưu niệm từ vật liệu địa phương...
PV