Khám nghiệm hiện trường vụ cháy tiệm bọc yên xe làm 5 người chết

23/12/2013 09:25
Minh Kiệt
(GDVN) - Sáng nay, công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy lớn xảy ra tối 22/12 tại tiệm may Phong Phú.

Được biết, tiệm may Phong Phú (thuộc phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào 19h ngày 22/12 tại tiệm bọc yên xe nằm trên đường Phan Đình Phùng. Vụ cháy nhanh chóng lan khắp ngôi nhà, khiến 5 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng đã đưa 5 thi thể ra khỏi hiện trường gồm: Vợ chồng ông Trần Văn Bê (87 tuổi) và Trần Thị Thảo (đều 84 tuổi, chủ nhà), con gái Trần Thị Kim Tuyết (42 tuổi), cháu Trần Thị Ánh Tuyết (7 tuổi) và một y tá Hà (công tác tại bệnh viện Đồng Nai). Được biết, chị Hà đến nhà để châm cứu cho ông Bên thì gặp nạn cùng chủ nhà.

Hiện tại, thi thể của 4 nạn nhân trong gia đình ông Bê đã được đưa lên chùa Bửu Hưng Tự để làm lễ an táng, thi thể của y tá Hà đã được người thân đưa về nhà.

Dưới đây là hình ảnh công an khám nghiệm hiện trường sáng nay:

PV Báo Gáo Dục Việt Nam có mặt tại hiện trường tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường
Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường
Bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường
Bắt đầu công tác khám nghiệm hiện trường
Vụ cháy lớn ở tiệm may Phong Phú đã làm cho 5 người thiệt mạng
Vụ cháy lớn ở tiệm may Phong Phú đã làm cho 5 người thiệt mạng
Công an khẩn trương tiến hành công việc tại hiện trường
Công an khẩn trương tiến hành công việc tại hiện trường
Một số đồ dùng còn lại sau vụ cháy
Một số đồ dùng còn lại sau vụ cháy
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ cháy
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ cháy
Đồ đạc bị cháy xém
Đồ đạc bị cháy xém
Minh Kiệt