Khiển trách về Đảng với Trưởng phòng Giáo dục chưa tốt nghiệp phổ thông

16/05/2019 13:43
Phương Linh
(GDVN) - Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng.

Ngày 16/5/2019, đại diện Phòng Nội vụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng.

Nguyên nhân là ông Dũng đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp lệ.

Ông Nguyễn Văn Dũng dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp lệ (ảnh minh họa: cadn.com.vn)
Ông Nguyễn Văn Dũng dùng  bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp lệ (ảnh minh họa: cadn.com.vn)

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Dũng đã học xong chương trình lớp 12, nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vị trưởng phòng này đã sử dụng bằng cấp không hợp lệ, kê khai không hợp pháp để chuyển ngạch, nâng bậc, làm hồ sơ thi tuyển, xét tuyển, nâng cao trình độ văn hóa…

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau hiện đã có bằng cấp chuyên môn là cử nhân tiểu học, cao cấp chính trị.

Trước đó, trong bản kiểm điểm của mình, ông Nguyễn Văn Dũng cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Hình thức kỷ luật về mặt chính quyền như thế nào đối với ông Dũng, sẽ được huyện Phú Tân họp trong tuần tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng từ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, trước khi được điều về làm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này.

Phương Linh