Cận cảnh con đập mạnh ngang 15 lò phản ứng hạt nhân

01/08/2012 20:10
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Hôm qua (31/7) tổ máy phát cuối cùng trên đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đã đi vào hoạt động và cũng chính sự kiện này đã đưa đập Tam Hiệp trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới.
Đập Tam Hiệp được bắt đầu xây dựng từ đầu năm 1994, trên dòng sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp nằm giữa các thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và Phù Lăng (thành phố trực thuộc tỉnh Trùng Khánh).
Đập Tam Hiệp được bắt đầu xây dựng từ đầu năm 1994, trên dòng sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp nằm giữa các thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và Phù Lăng (thành phố trực thuộc tỉnh Trùng Khánh).
Hồ chứa nước của con đập này bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003.
Hồ chứa nước của con đập này bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003.
Đập Tam Hiệp có độ cao 181 mét.
Đập Tam Hiệp có độ cao 181 mét.
Tổ máy phát điện đầu tiên bắt đầu phát điện vào năm 2003.
Tổ máy phát điện đầu tiên bắt đầu phát điện vào năm 2003.
Chi phí xây dựng đập lên tới 22,5 tỷ USD.
Chi phí xây dựng đập lên tới 22,5 tỷ USD.
Công suất điện tổng cộng lên tới 22,5 triệu kilowatt, tương đương với 15 lò phản ứng hạt nhân cộng lại.
Công suất điện tổng cộng lên tới 22,5 triệu kilowatt, tương đương với 15 lò phản ứng hạt nhân cộng lại.
Đập thủy điện Tam Hiệp có thể đáp ứng khoảng một phần ba mươi nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn Trung Quốc.
Đập thủy điện Tam Hiệp có thể đáp ứng khoảng một phần ba mươi nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn Trung Quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh về con đập lớn nhất thế giới: Tam Hiệp.
Dưới đây là một số hình ảnh về con đập lớn nhất thế giới: Tam Hiệp.
Lê Phương (TH)