Canon và Panasonic ngừng hoạt động nhiều nhà máy ở Trung Quốc

18/09/2012 11:04
Nguồn: Tinh Tế
Theo sau làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản diễn ra mạnh mẽ vài ngày qua tại Trung Quốc, Reuters cho biết Canon sẽ đóng cửa 3 trong số 4 nhà máy của mình ở quốc gia này từ 17/9 đến 18/9.
Theo sau làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản diễn ra mạnh mẽ vài ngày qua tại Trung Quốc, Reuters cho biết Canon sẽ đóng cửa 3 trong số 4 nhà máy của mình ở quốc gia này từ 17/9 đến 18/9.

Việc trì hoãn sẽ gây ảnh hưởng đến xưởng sản xuất máy in laser và máy ảnh kĩ thuật số cùng ở Quảng Đông cũng như bộ phận chịu trách nhiệm về máy photocopy tại Giang Tô.


Không chỉ Canon mà Panasonic cũng đã phải tạm ngưng hoạt động 2 nhà máy và đóng cửa 1 xưởng khác sau khi các cơ sở này bị tấn công.

Hãng đã khuyên nhân viên của mình ở trong nhà để được an toàn, còn việc sản xuất sẽ được khôi phục sau khi Panasonic hoàn tất quá trình đánh giá thiệt hại.

Atsushi Hinoki, người phát ngôn cho Panasonic tại Tokyo, nói rằng quyết định đóng của nhà máy nói trên là vì công nhân "ngầm phá hoại" hoạt động của cơ sở.

Nguồn: Tinh Tế