Đi tìm những kẻ kỳ dị dưới đại dương

24/09/2012 11:06
Theo K14
Đáy biển sâu còn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú mà con người chưa khám phá hết. Những loài động vật này là bằng chứng sống cho sự bí ẩn của biển cả - tổ tiên của hệ sinh thái trên Trái đất chúng ta.
Đáy biển sâu còn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú mà con người chưa khám phá hết. Những loài động vật này là bằng chứng sống cho sự bí ẩn của biển cả - tổ tiên của hệ sinh thái trên Trái đất chúng ta.

1. Cá dơi môi đỏ


Loài cá dơi môi đỏ (tên khoa học Ogcocepphalus darwini) là một loại cá có hình dáng rất kỳ lạ với cặp môi đỏ như tô son được tìm thấy ở quần đảo Galapagos.

Chúng sống ở độ sâu hơn 30,5m dưới biển nên ta khó có thể bắt gặp. Sống dưới đáy biển nên loài cá này thường “đi” lại bằng những cái “chân” của mình hơn là bơi.

Cặp môi đỏ được cho là công cụ để quyến rũ bạn tình của chúng.

2. Cá bọ cạp

Loài cá xấu xí này có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng thường trốn trong các hốc đá, cơ thể được bao bọc bởi những vẩy có dạng như lông với nhiều màu để giúp chúng ngụy trang, hòa lẫn với môi trường xung quanh. Cá bọ cạp sử dụng chất độc vốn có để bắt con mồi và xua đuổi kẻ thù.

3. Cá đầu cừu California


Loài cá với vẻ ngoài khá “đầu gấu” này có tên khoa học là Semicossyphus pulcher. Bạn có thể tìm thấy chúng bơi lởn vởn ở vùng vực đá ngầm hay rừng tảo từ quần đảo Channel đến Monterey.

Một điểm kỳ lạ là tất cả các con cá đầu cừu California đều được sinh ra là giống cái. Chỉ khi đến khoảng 8 tuổi một số mới biến thành con đực và giữ nguyên như thế trong suốt gần 50 năm vòng đời của mình.

4. Bathysaurus


Mang vẻ ngoài hung dữ không kém là loài cá Bathysaurus hay còn được mệnh danh “thằn lằn của biển”. Được tìm thấy ở độ sâu từ 600 - 3.500m dưới đáy biển, loài cá này là loài thú ăn thịt sống sâu nhất dưới đại dương.

Một khi đã lọt vào tầm ngắm của chúng, các con cá khác chỉ có thể chờ chết dưới bộ hàm to rộng và những chiếc răng sắc nhọn của loài “khủng long dưới nước” này.

5. Loài cua nhện khổng lồ Nhật Bản


Không có bộ mặt kinh khủng nhưng những cái chân dài ngoằng của loài cua nhện này sẽ khiến bạn kinh hãi. Loài cua này có kích thước rất lớn, chiều dài càng đạt 4m, cơ thể dài 37cm và nặng 20kg.

Không chỉ giữ kỷ lục khủng về chiều dài cơ thể, chúng còn có thể sống thọ đến 100 năm. Chúng được coi như một món cao lương mỹ vị tại Nhật Bản và bị cấm săn bắt vào mùa đẻ trứng - mùa xuân.

6. Loài rận ăn lưỡi

Có cái tên khoa học là Cymothoa exigua, đây là một loài động vật ký sinh có lối sống khá kỳ dị. Một khi đã vào trong miệng của con cá, chúng gắn bản thân vào đầu lưỡi và sống nhờ vào máu của vật chủ.


Sau khi lưỡi của con cá teo đi do mất máu, loài rệp này dùng chân của mình bám chặt vào cuống lưỡi và thay thế luôn vào vị trí cái lưỡi của vật chủ và tiếp tục sống nhờ hút máu.

Theo K14