Lá cờ của tàu Apollo 11 trên Mặt Trăng bị mất tích

31/07/2012 14:56
Nguồn: Vietnamplus
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một loạt lá cờ của Mỹ được cắm trên Mặt Trăng trong các chuyến thăm của các nhà du hành vũ trụ trên tàu Apollo cách đây khoảng bốn thập kỷ vẫn đang tung bay, ngoại trừ một lá cờ đã bị mất tích.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một loạt lá cờ của Mỹ được cắm trên Mặt Trăng trong các chuyến thăm của các nhà du hành vũ trụ trên tàu Apollo cách đây khoảng bốn thập kỷ vẫn đang tung bay, ngoại trừ một lá cờ đã bị mất tích.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

Theo NASA, lá cờ bị mất tích là lá cờ do các nhà du hành vũ trụ tiền phong của tàu Apollo 11 cắm trên Mặt Trăng năm 1969 khi là những người đầu tiên đặt chân lên hành tinh này.

Nhà du hành vũ trụ cắm cờ Mỹ trên Mặt Trăng. (Nguồn: Corbis)
Nhà du hành vũ trụ cắm cờ Mỹ trên Mặt Trăng. (Nguồn: Corbis)

Theo ông Mark Robinson, nhà điều tra của NASA, người đã phân tích những hình ảnh thu được từ máy chụp hình của tàu Do thám bay theo quỹ đạo Mặt Trăng (LROC), từ những hình ảnh này có thể khẳng định chắc chắn các lá cờ của Mỹ vẫn đang tung bay trên Mặt Trăng và có mặt tại tất cả các địa chỉ, ngoại trừ lá cờ của tàu Apollo 11.

Các sứ mệnh của tàu Apollo diễn ra từ năm 1969 đến năm 1972, đã đưa các nhà du hành Mỹ đi lại như con thoi lên Mặt Trăng và sáu lá cờ đã được cắm trên hành tinh này trong khoảng thời gian trên.

Tàu LROC được đưa vào sử dụng hồi năm 2009 để phân tích những địa chỉ hạ cánh mới và gửi lại những thông tin bằng hình ảnh về môi trường trên Mặt Trăng thông qua các máy chụp hình góc hẹp và góc rộng.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
Nguồn: Vietnamplus