Những bức ảnh đẹp nhất tại cuộc thi ảnh vũ trụ Glasgow.

04/04/2012 10:36
Tạ Vân ( theo Dailymail)
(GDVN) - Hệ mặt trời được tạo lên từ trái cây đã đánh bại tất cả các bức ảnh vũ trụ đẹp nhất tại cuộc thi ảnh vũ trụ Glasgow.

Ruth Mc Lernon, 40 tuổi, đã chụp lại hình ảnh cậu bé Jame, 5 tuổi, bên cạnh các hành tinh trong hệ mặt trời được làm từ các loại quả: táo, chanh, bưởi, cà chua, dưa hấu, anh đào và thậm chí cả hạt tiêu. Bức ảnh này đã giảnh giải nhì trong cuộc thi ảnh vũ trụ Glasgow được tổ chức tại trung tâm khoa học Glasgow, chỉ sau bức ảnh ngoạn mục “bầu trời đêm” của một tác giả người Anh và đánh bại rất nhiều nhà nhiếp ảnh vũ trụ chuyên nghiệp khác.

Cậu bé Jame bên cạnh các hành tinh được tạo thành từ trái cây tươi trong bức hình dự thi của Ruth Mc Lernon
Cậu bé Jame bên cạnh các hành tinh được tạo thành từ trái cây tươi trong bức hình dự thi của Ruth Mc Lernon

“ Tôi thực sự bất ngờ khi bức ảnh được đánh giá cao như vậy”, Mc Lernon cho biết

“ Khi tôi nhìn thấy các tác phẩm tuyệt vời của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tôi đã nghĩ mình sẽ không có cơ hội. Tôi đã bắt gặp ý tưởng về hệ mặt trời được làm bằng trái cây từ một tờ rơi tại một trung tâm khoa học”.

Cùng ngắm các bức tranh đạt giải trong cuộc thi này.

Bức ảnh “Lightshow” của Tytn Hays giành giải quán quân
Bức ảnh “Lightshow” của Tytn Hays giành giải quán quân
Bức ảnh “ Tinh vân ngựa” của Nick Howes , một trong những bức ảnh lọt top 10 tại cuộc thi
Bức ảnh “ Tinh vân ngựa” của Nick Howes , một trong những bức ảnh lọt top 10 tại cuộc thi
“Weeken to the moon” của Boris Frkovic
“Weeken to the moon” của Boris Frkovic
"Lunatic" của Mahfuzul Bhuiyan
"Lunatic" của Mahfuzul Bhuiyan
“Watching the Stars” của Andrew Rovenko
“Watching the Stars” của Andrew Rovenko
Hình ảnh nhật thực giống như chiếc nhẫn kim cương trên bầu trời của tác giả Nick Howes.
Hình ảnh nhật thực giống như chiếc nhẫn kim cương trên bầu trời của tác giả Nick Howes.
Tạ Vân ( theo Dailymail)