Nokia âm thầm từ bỏ Meltemi - hệ điều hành được cho là thay thế S40

27/07/2012 14:20
Vào năm ngoái, một số nguồn tin cho rằng Nokia đang phát triển một hệ điều hành mới được xây dựng dựa trên nền tảng Linux với tên gọi Meltemi, với mục đích thay thế S40 già cỗi trên các dòng điện thoại Nokia giá rẻ.
Vào năm ngoái, một số nguồn tin cho rằng Nokia đang phát triển một hệ điều hành mới được xây dựng dựa trên nền tảng Linux với tên gọi Meltemi, với mục đích thay thế S40 già cỗi trên các dòng điện thoại Nokia giá rẻ.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất

Tuy nhiên từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện thêm bất cứ thông tin, hình ảnh hay đặc điểm nào về hệ điều hành "bí ẩn" này. Cho đến hôm nay, Reuters cho biết Nokia đã âm thầm loại bỏ dự án phát triển Meltemi.


Hiện vẫn chưa rõ lí do dẫn đến quyết định này, nhưng nhiều người dự đoán nguyên nhân chính ở đây chính là việc kinh doanh thua lỗ nặng nề của hãng trong những năm gần đây, cụ thể trong bản báo cáo tình hình kinh doanh Q2/2012, Nokia cho biết họ đã lỗ 1,04 tỷ đô và lượng tiền mặt công ty nắm giữ chỉ còn 5,03 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, sự hợp tác với Microsoft và định hướng Windows Phone là nền tảng của những dòng điện thoại Nokia trong tương lai cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định từ bỏ Meltemi của hãng.