Phát minh đồng hồ cứu nạn dưới nước

08/04/2012 08:24
Tạ Vân (theo designbuzz )
(GDVN) -Không giống như các môn thể thao bộ hay các hoạt động thăm dò trên mặt đất, việc gửi đi các tín hiệu cấp cứu dưới nước là công viêc khó khăn hơn rất nhiều đối với những người thợ lặn vì áp lực của nước khiến các tín hiệu công nghệ điện tử thường bị mất hoặc yếu đi. Chính vì vậy, sản phẩm công nghệ Diver Distress Signal System đã ra đời giúp cảnh báo trong những trường hợp gặp nạn dưới nước

Được thiết kế bởi nhà thiết kế Gosha Galitsky phối hợp cùng Carol Tang và Dogan Sekercioglu, Diver Distress Signal System (DDSS) đã ra đời và là một hệ thống cứu hộ vô cùng sáng tạo và tiện ích. Sản phẩm này được thiết kế giống hình chiếc đồng hồ điện tử nhỏ gọn và người sử dụng có thể dễ dàng đeo nó lên tay. 

Phần mặt sẽ hiển thị nhiệt độ, thời gian và độ sâu tại vị trí người bị nạn
Phần mặt sẽ hiển thị nhiệt độ, thời gian và độ sâu tại vị trí người bị nạn

Chức năng của DDSS là phát ra tín hiệu cấp cứu cho những người khác khi người sử dụng gặp nạn bằng cách kéo phần tay cầm được đặt phía trên của thiết bị. Các thông số như nhiệt độ, thời gian và độ sâu tại vị trí người bị nạn sẽ được hiển thị trên mặt của chiếc đồng hồ.

DDS phát ra tín hiệu cấp cứu khi kéo phần mặt phía trên thiết bị
DDS phát ra tín hiệu cấp cứu khi kéo phần mặt phía trên thiết bị

Để tăng cơ hội sống sót cho các nạn nhân, DDSS cũng được thiết kế để hoạt động giống như một ngọn hải đăng với tín hiệu ánh sáng và báo động giúp các đội cứu hộ dễ dàng và nhanh chóng xác định được vị trí của người bị nạn.

Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm vô cùng có ích nhất là đối với những người thợ lặn

Tạ Vân (theo designbuzz )