Tìm thấy siêu núi lửa tại Hồng Kông

07/09/2012 06:59
TV ( Nationalgeographic)
(GDVN) - Các nhà địa chất Hồng Kông vừa tìm thấy một hòn đảo đá nằm trên tàn tích của một siêu núi lửa cổ có đường kính 18km
Siêu núi lửa có độ nghiêng 30 độ, đường kính chân núi khoảng 18 km. Lần phun trào cuối cùng của nó diễn ra cách đây 140 triệu năm.
 Siêu núi lửa có độ nghiêng 30 độ, đường kính chân núi khoảng 18 km. Lần phun trào cuối cùng của nó diễn ra cách đây 140 triệu năm.
Giới khoa học cho biết, núi lửa mới phát hiện là High Land cùng loại với siêu núi lửa Philippines, hay các ngọn núi lửa ở Tambora và Krakatau ở Indonesia, nhưng kích thước lớn hơn nhiều lần. Theo kỹ sư địa chấtDenise Tang, khám phá trên có ý nghĩa quan trọng. Hiện trên thế giới có khoảng 50 siêu núi lửa cùng loại này.
Giới khoa học cho biết, núi lửa mới phát hiện là High Land cùng loại với siêu núi lửa Philippines, hay các ngọn núi lửa ở Tambora và Krakatau ở Indonesia, nhưng kích thước lớn hơn nhiều lần. Theo kỹ sư địa chấtDenise Tang, khám phá trên có ý nghĩa quan trọng. Hiện trên thế giới có khoảng 50 siêu núi lửa cùng loại này.

Cận cảnh những dải đá lục rác trên hòn đảo được hình thành từ dung nham đông cứng
 Cận cảnh những dải đá lục rác trên hòn đảo được hình thành từ dung nham đông cứng

Cận cảnh những dải đá lục rác trên hòn đảo được hình thành từ dung nham đông cứng
Cận cảnh những dải đá lục rác trên hòn đảo được hình thành từ dung nham đông cứng

Thác nước chảy qua những cột đá dung nham lục giác tại Công viên quốc gia Skaftafell
Thác nước chảy qua những cột đá dung nham lục giác tại Công viên quốc gia Skaftafell


Siêu núi lửa nổi tiếng nhất tại Mỹ vẫn còn hoạt động là siêu núi lửa đá vàng
Siêu núi lửa nổi tiếng nhất tại Mỹ vẫn còn hoạt động là siêu núi lửa đá vàng
TV ( Nationalgeographic)