Không có sóng 3G, thầy cô sẽ giao bài tập bằng bản giấy cho học sinh vùng núi

25/08/2021 06:11
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ở những vùng hẻo lánh, xa xôi không phủ sóng 3G thì giáo viên sẽ chủ động mang bài tập đến giao cho từng học sinh.

Mang hồ sơ đến tận bản “tuyển” học trò

Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Sở thì Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện việc chuẩn bị cho lễ tựu trường, bắt đầu năm học mới trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ở những khu vực miền núi, giáo viên sẽ chủ đông mang bài tập đến tận từng bản cho học sinh. (Ảnh tư liệu: học sinh miền núi của Gia Lai khai giảng năm học 2020-2021)

Ở những khu vực miền núi, giáo viên sẽ chủ đông mang bài tập đến tận từng bản cho học sinh. (Ảnh tư liệu: học sinh miền núi của Gia Lai khai giảng năm học 2020-2021)

“Đối với học sinh lớp 1, các trường sẽ thực hiện cung cấp thông tin về lớp, giáo viên chủ nhiệm, thời khóa biểu… đến toàn thể phụ huynh, học sinh.

Phụ huynh sẽ nhận được những thông tin cần thiết này thông qua các kết nối zalo, facebook, email.. Còn các điểm trường vùng xa thì thầy cô sẽ chủ động gửi thông báo đến từng cha mẹ học sinh.

Tuần đầu tiên, nhà trường sẽ triển khai dạy học “tuần 0” nhằm chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi vào lớp 1.

Trong đó, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn học sinh học tập thông qua các ứng dụng hoặc hướng dẫn học sinh tự học và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng học sinh”.

Đó là công tác chuẩn bị năm học mới đối với các khu vực trung tâm, thị trấn, còn những điểm trường vùng khó thì còn đối mặt nhiều trắc trở, gian nan hơn.

“Chưa nói đến việc tổ chức giảng dạy, mà ngay từ khâu công tác tuyển sinh đầu cấp ở những điểm trường xa cũng rất vất vả.

Những ngày này, thầy cô phải mang theo hồ sơ tuyển sinh vào tận từng bản, gõ cửa từng nhà để làm thủ tục cho học sinh đăng ký đến lớp.

Do điều kiện gia đình học sinh ở các khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tổ thiểu số nên không có điều kiện để thực hiện việc đăng ký nhập học trực tuyến như các vùng đồng bằng, thành phố.

Dù biết khó khăn nhưng các thầy cô vẫn cố gắng nổ lực để vận động, tuyển sinh đủ các trẻ trong độ tuổi đến trường được học tập, rèn luyện”, bà Hằng nói.

Sẽ đến tận bản giao bài tập

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chỉ mới ban hành công văn hướng dẫn về ngày tựu trường, khai giảng năm học mới đối với học sinh lớp 1, nhưng các trường học trên địa bàn cũng đã lên phương án dạy học cho năm học 2021-2022.

Trong đó, phương án dạy học đối với học sinh các bậc học ở khu vực vùng núi sẽ như thế nào khi ở những nơi này không có điều kiện để dạy – học trực tuyến.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai, một giáo viên tiểu học ở huyện Chư Prông (Gia Lai) cho hay: “Lâu nay, để vận động được học sinh đến lớp đầy đủ đã là một câu chuyện gian nan. Vì cứ đến mùa rẫy, các em lại theo cha mẹ vào sâu trong rừng, có khi ở lại cả tuần.

Nên học sinh ở đây không thể có điều kiện để mua sắm các thiết bị máy tính hay điện thoại di động để học trực truyến như các bạn ở miền xuôi được”.

Cũng theo cô Mai thì tại nhiều huyện miền núi của Chư Prông, Kbang… sóng điện thoại còn yếu, chập chờn lúc có lúc không chứ dám nói đến kết nối 3G, 4G.

“Ngoài việc vận động học sinh đến trường thì trong đợt dịch trước, các thầy cô đã tính đến phương án chuyển bài tập, đề thi bằng bản giấy đến cho các em.

Mỗi lần như vậy, giáo viên sẽ ra nhiều đề bài tập sau đó vào bản phát cho từng em. Đến cuối tuần thì thu lại để chấm điểm, đánh giá. Mục đích là giúp các em rèn luyện, ôn tập bài vở để không bị quên bài vở hay sao nhãng việc học”, cô Mai cho biết thêm.

Còn theo bà Hằng thì trong năm học trước, những trường không đủ thiết bị để dạy học trực tuyến thì thầy cô sẽ chuẩn bị các phiếu bài tập để giao về cho tận tay học sinh.

“Việc sử dụng các phiếu bài tập như vậy cũng sẽ là phương án được tính đến trong năm học mới này khi dịch bệnh không có dấu hiệu suy giảm”, bà Hằng thông tin thêm,

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho hay, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn học qua mạng, với những địa bàn “vùng xanh” thì được học trực tiếp theo khung kịch bản có sẵn với các mức độ: an toàn, nguy cơ, nguy cơ cao.

“Phương án là như vậy nhưng đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa, thiếu thốn trang thiết bị thì rất khó thực hiện. Ở những nơi này thì ngành giáo dục sẽ bố trí cho các giáo viên đến tận từng nhà, từng bản để giao bài tập bằng giấy cho các em.

Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn ôn tập cho các em bằng bản giấy để bảo đảm học sinh không bị đứt quãng chương trình”, ông Định nói.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

MINH THẢO