Không để người có 2 quốc tịch lọt ứng viên đại biểu quốc hội

28/04/2021 08:46
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để rà soát nhân thân, xác minh kê khai của những người ứng cử, bảo đảm thông tin kê khai chính xác.

Chiều 27/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại buổi Họp báo, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc 2 ứng cử viên thuộc khối Trung ương rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng như về ứng viên Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: LC

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: LC

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội cho biết, sau khi hiệp thương vòng 3 có 205 đại biểu khối Trung ương được hiệp thương, có 2 trường hợp giảm, gồm đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội bị đột quỵ rất nặng, có xin ý kiến Ban bảo vệ Trung ương, sức khỏe của đồng chí Võ Trọng Việt rất khó thực hiện được nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bởi vậy, Hội đồng bầu cử thống nhất thôi không ứng cử đối với đại biểu Võ Trọng Việt và báo cáo với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một trường hợp rút nữa là bà Phạm Thị Bích Ngọc, hàm Vụ trưởng thuộc Văn phòng Quốc hội, sau khi hiệp thương vòng 3 có đơn gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia xin rút vì lý do gia đình.

Về trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Được biết, thông qua báo chí liên quan đến ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn, chúng tôi đã gửi văn bản đến Bộ Công an. Sau đó, chúng tôi đã nhận được thông tin chính thức đối với đại biểu, ứng viên Nguyễn Quang Tuấn.

Đến tại thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc, ông Tuấn có ký một số văn bản liên quan, còn có vi phạm pháp luật hay không phải tiếp tục điều tra”.

Cũng tại buổi họp báo, vấn đề được cơ quan báo chí quan tâm là làm sao không để lọt ứng viên đại biểu Quốc hội có 2 quốc tịch.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội cho hay: “Chúng tôi đã rà soát rất kỹ để tránh như Quốc hội khóa XIV có đại biểu 2 quốc tịch.

Hội đồng bầu cử yêu cầu các ứng viên khai rõ lý lịch và nêu rõ ứng viên đại biểu Quốc hội chỉ có 1 quốc tịch. Khi hiệp thương vòng 2, chúng tôi phối hợp với Bộ Công an rà soát hồ sơ lý lịch để đảm bảo ứng viên đại biểu Quốc hội chỉ có 1 quốc tịch”.

Tại buổi họp báo, Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng giải đáp thắc mắc, câu hỏi của phóng viên về việc đảm bảo an toàn, đặc biệt trong tình hình hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số nước trong khu vực và trên thế giới để chuẩn bị cho công tác bầu cử, ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết hiện nay các cơ quan chức năng đang chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch, đặc biệt là các biện pháp cách ly người nhập cảnh, siết chặt kiểm soát biên giới, vận động nhân dân thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri, kể cả người đã phát hiện mắc COVID-19 đang điều trị, hoặc những người đang được cách ly vẫn ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật. Hội đồng bầu cử quốc gia đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về vấn đề này.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng có hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các điểm bầu cử. Trong trường hợp thời điểm bỏ phiếu, nếu địa phương nào xảy ra dịch thì kịp thời báo cáo để có chỉ đạo, áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.

Lại Cường