Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học khơi dậy lòng yêu nước của HS

20/03/2023 06:25
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông Tây Thạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học, nhằm khơi dậy lòng yêu nước của mỗi học sinh.

Chính thức đi vào hoạt động hồi giữa tháng 1/2023 vừa qua, Trường trung học phổ thông Tây Thạnh (Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong phòng thư viện trên tầng 2 của trường, trong căn phòng rộng chừng gần 100m2.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường trưng bày tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu, quá trình hoạt động cách mạng đến khi qua đời, nhân dân ta thực hiện di nguyện của Người, gồm các giai đoạn xuyên suốt từ năm 1890 cho đến năm 1975, những thành quả của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước, các hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và nghĩa tình.

Thầy Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thầy Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trường còn tổ chức cuộc thi “Kể chuyện sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức dành cho học sinh trung học phổ thông” lần 2 năm học 2022 – 2023, xây dựng tủ sách Bác Hồ - Xây dựng không gian văn hóa đọc, Xây dựng trang tin về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên mạng, trang trí ở các phòng làm việc gắn liền với những hình ảnh, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo chia sẻ của thầy Phạm Văn Cường, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhà trường nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh, thể hiện tình cảm và tri ân của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh nhà trường đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài sản tinh thần của cả tập thể.

Ngoài ra, không gian văn hóa còn làm nổi bật những giá trị lịch sử của cả dân tộc, về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học sinh Trường Tây Thạnh đọc sách trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường (ảnh: P.L)

Học sinh Trường Tây Thạnh đọc sách trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường (ảnh: P.L)

Sau một thời gian ngắn triển khai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thầy Phạm Văn Cường khẳng định rằng, việc này đã có tác động rất tích cực, ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của các giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, tác động đến học sinh qua từng tiết học, môn học.

Từ đó, giúp cho học sinh sẽ hiểu thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam, tìm hiểu tư tưởng, phong cách của Bác Hồ trong cuộc sống hàng ngày.

Các tổ bộ môn trong trường sẽ có lựa chọn một số tiết học, bài học được lồng ghép, đưa học sinh xuống Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tham quan, tìm hiểu, học tập, rút ra các giá trị riêng cho bản thân.

Em Lê Thị Hà Vi – Lớp 10C6, Trường trung học phổ thông Tây Thạnh chia sẻ, chính nhờ những mô hình như không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã làm thay đổi định kiến của học sinh là môn Lịch sử bị khô khan.

Do tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh với những buổi học ngoại khóa, học sinh của trường sẽ được nhìn thấy cả câu chữ, màu sắc, hình ảnh khiến cho học sinh thêm thích thú, tìm tòi, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Việt Dũng