Kiểm tra học kỳ xong học sinh vẫn đi học cả ngày vì đã…trót thu tiền

19/05/2019 06:37
Ngô Sương
(GDVN) - ...những tiếng quát mắng, tiếng la hét, tiếng thước của thầy cô lại vang lên chát chúa trong mỗi lớp.

Năm nào cũng thế, cứ thi kiểm tra học kỳ xong, nhiều trường tiểu học ở các địa phương vẫn buộc các em “ngày 2 buổi đến trường”.

Nói là đi học nhưng phần lớn chỉ lên trường để chơi.

Sự tương tác của thầy và trò thế này sẽ không còn khi học trò đã thi xong (Ảnh minh họa: vov.vn).
Sự tương tác của thầy và trò thế này sẽ không còn khi học trò đã thi xong (Ảnh minh họa: vov.vn).

Vào lớp, thầy cô căng sức chấm bài, làm sổ, còn học sinh tha hồ ngồi chơi, nói chuyện.

Lúc này, những cuốn vở tập viết, luyện viết, vở bài tập Toán, tiếng Việt được tận dụng triệt để.

Thế nhưng tâm lý học trò đã thi rồi là không muốn học.

Hơn nữa, thầy cô ngồi làm việc của mình mà không có thời gian coi ngó, giảng giải và nhắc nhở nên hầu như các em cũng chỉ chơi chứ không làm.

Học trò mà tụm lại chỉ ít phút là chọc ghẹo nhau. Chán lại cà khịa, đánh nhau khóc inh ỏi.

Thế là những tiếng quát mắng, tiếng la hét, tiếng thước của thầy cô lại vang lên chát chúa trong mỗi lớp.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, học sinh như chim sổ lồng bung chạy khỏi lớp để ra sân chạy nhảy cười đùa cho thỏa thích. Mặc dù hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trong lớp cũng chỉ có chơi.

Kiểm tra học kỳ xong, học sinh đến lớp làm gì?

Đến trường không học, đâu chỉ mình học trò mệt mỏi.

Nhiều giáo viên cũng cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Bởi, họ phải làm việc trong một khung cảnh ồn ào đầy tiếng kiện thưa của học trò.

Cũng đã có nhiều ý kiến đề nghị, học sinh học hết chương trình và thi xong nên để các em ở nhà nghỉ ngơi ít hôm.

Và cũng là tạo điều kiện cho thầy cô hoàn thành công việc chấm bài, vào điểm và đánh giá xếp loại cuối năm.

Thế nhưng các sếp đều trả lời không có quy định cho học sinh nghỉ học.

Có ý kiến đề xuất, không nghỉ buổi học chính khóa cũng nên cho các em nghỉ học buổi chiều (tức buổi 2).

Có hiệu trưởng cho biết “Đã trót thu tiền của phụ huynh nên phải dạy cho đầy đủ”.

Học sinh tiểu học ở nhiều địa phương hiện đang học 2 buổi /ngày. Tiền học buổi 2 do phụ huynh đóng. Hầu như các trường đều thu 9 tháng tiền học mỗi em.

Thu tiền mà không dạy, buộc học sinh lên trường cho đủ ngày vậy có nên thu?

Nếu nói là “trót” thu tiền nên phải dạy…thì chỉ một năm, năm học sau sẽ không đi vào con đường mòn ấy.

Thế nhưng từ “trót” ấy năm nào cũng được nghe đến mức đã trở nên quá quen thuộc.  

Và năm nào cũng thế, thi xong học sinh vẫn ngày 2 buổi đến trường để chơi.

Ngô Sương