10 "ông lớn" cắt giảm nhân sự nhiều nhất năm 2012

24/12/2012 07:10
Nguyễn Tâm/Theo VnExpress
Lượng nhân viên cắt giảm ở những công ty này lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn, khi tình hình kinh tế vẫn khó khăn, phải tiết giảm chi phí để tồn tại. Dưới đây là danh sách 10 công ty mạnh tay cắt giảm nhân sự nhất trong năm 2012 theo đánh giá của Market Watch.
1. Hewlett - Packard Co Số lượng nhân sự cắt giảm: 29.000 Vượt qua kế hoạch của Citigroup, công ty công nghệ Hewlett Packard Co. đứng đầu trong danh sách 10 công ty cắt giảm nhân sự nhiều nhất do Market Watch đánh giá. Để tiết kiệm 3,5 tỷ USD, HP thông báo cắt giảm 27.000 nhân sự vào tháng 5/2012, sau đó nâng lên 29.000 vào tháng 9. Nhân sự bị giảm nhiều nhất ở bộ phận dịch vụ doanh nghiệp, chuyên quản lý trung tâm dữ liệu và tư vấn công nghệ thông tin. Cổ phiếu của HP đã giảm hơn 45% trong năm nay.
1. Hewlett - Packard Co
Số lượng nhân sự cắt giảm: 29.000
Vượt qua kế hoạch của Citigroup, công ty công nghệ Hewlett Packard Co. đứng đầu trong danh sách 10 công ty cắt giảm nhân sự nhiều nhất do Market Watch đánh giá. Để tiết kiệm 3,5 tỷ USD, HP thông báo cắt giảm 27.000 nhân sự vào tháng 5/2012, sau đó nâng lên 29.000 vào tháng 9. Nhân sự bị giảm nhiều nhất ở bộ phận dịch vụ doanh nghiệp, chuyên quản lý trung tâm dữ liệu và tư vấn công nghệ thông tin. Cổ phiếu của HP đã giảm hơn 45% trong năm nay.
2. Hostess Brands Số lượng nhân sự cắt giảm: 18.500 Hostess Brands Inc. thành lập vào năm 1930, là hãng kinh doanh các sản phẩm bánh mì ở Mỹ. Hostess Brands bao gồm các thương hiệu sản phẩm như Hostess, Wonder Bread, Dolly Madison, Bánh mì Butternut, Drake. Với kế hoạch cắt giảm 18.500 việc làm hồi cuối tháng 11, Hostess Brands đứng thứ hai trong danh sách này.
2. Hostess Brands
Số lượng nhân sự cắt giảm: 18.500
Hostess Brands Inc. thành lập vào năm 1930, là hãng kinh doanh các sản phẩm bánh mì ở Mỹ. Hostess Brands bao gồm các thương hiệu sản phẩm như Hostess, Wonder Bread, Dolly Madison, Bánh mì Butternut, Drake. Với kế hoạch cắt giảm 18.500 việc làm hồi cuối tháng 11, Hostess Brands đứng thứ hai trong danh sách này.
3. AMR Corp. Số lượng nhân sự cắt giảm: 14.000 Hồi tháng 2, AMR Corp., tập đoàn mẹ của American Airlines đã phải lên kế hoạch cắt giảm 14.000 nhân sự ở Mỹ để tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhưng đến tháng 9 con số này đã rút xuống còn 11.000 người. Hiện tại, American Airlines đang có kế hoạch sáp nhập với hãng hàng không US Airways Group Inc.
3. AMR Corp.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 14.000
Hồi tháng 2, AMR Corp., tập đoàn mẹ của American Airlines đã phải lên kế hoạch cắt giảm 14.000 nhân sự ở Mỹ để tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhưng đến tháng 9 con số này đã rút xuống còn 11.000 người. Hiện tại, American Airlines đang có kế hoạch sáp nhập với hãng hàng không US Airways Group Inc.
4. Citigroup Inc. Số lượng nhân sự cắt giảm: 11.000 Citigroup dẫn đầu các ngân hàng Mỹ về số lượng nhân sự sa thải trong năm 2012. Kế hoạch cắt giảm 11.000 việc làm được đưa ra bởi CEO mới của tập đoàn, ông Michael Corbat. Cổ phiếu của Citigroup đã tăng hơn 6% sau công bố trên và tăng hơn 38% trong năm nay.
4. Citigroup Inc.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 11.000
Citigroup dẫn đầu các ngân hàng Mỹ về số lượng nhân sự sa thải trong năm 2012. Kế hoạch cắt giảm 11.000 việc làm được đưa ra bởi CEO mới của tập đoàn, ông Michael Corbat. Cổ phiếu của Citigroup đã tăng hơn 6% sau công bố trên và tăng hơn 38% trong năm nay.
5. PepsiCo Inc. Số lượng nhân sự cắt giảm: 8.700 PepsiCo Inc. đưa ra thông báo sẽ cắt giảm 3% số lượng nhân viên của hãng, tương đương với 8.700 việc làm trên toàn cầu hồi tháng 2/2012. Kế hoạch này nằm giúp PepsiCo có thể tiết kiệm được 1,5 tỷ USD vào năm 2014. Ngoài ra, PepsiCo sẽ tiến hành chia cổ tức với mức 2,15 USD trên mỗi cổ phiếu và có kế hoạch mua lại 3 tỷ USD cổ phiếu của mình vào cuối năm nay.
5. PepsiCo Inc.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 8.700
PepsiCo Inc. đưa ra thông báo sẽ cắt giảm 3% số lượng nhân viên của hãng, tương đương với 8.700 việc làm trên toàn cầu hồi tháng 2/2012. Kế hoạch này nằm giúp PepsiCo có thể tiết kiệm được 1,5 tỷ USD vào năm 2014. Ngoài ra, PepsiCo sẽ tiến hành chia cổ tức với mức 2,15 USD trên mỗi cổ phiếu và có kế hoạch mua lại 3 tỷ USD cổ phiếu của mình vào cuối năm nay.
6. J.C. Penney Co. Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.700 JC Penney Inc là một chuỗi các cửa hàng hạng trung của Mỹ có trụ sở ở Plano, Texas. Ngoài việc kinh doanh hàng hóa thông thường, JC Penney còn cung cấp thêm một số dịch vụ khác như chụp ảnh chân dung hay sửa chữa đồ trang sức. JC Penny đưa ra kế hoạch tái cấu trúc của mình hồi tháng 1/2012, đồng nghĩa sẽ cắt giảm 4.700 việc làm trong năm nay.
6. J.C. Penney Co.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.700
JC Penney Inc là một chuỗi các cửa hàng hạng trung của Mỹ có trụ sở ở Plano, Texas. Ngoài việc kinh doanh hàng hóa thông thường, JC Penney còn cung cấp thêm một số dịch vụ khác như chụp ảnh chân dung hay sửa chữa đồ trang sức. JC Penny đưa ra kế hoạch tái cấu trúc của mình hồi tháng 1/2012, đồng nghĩa sẽ cắt giảm 4.700 việc làm trong năm nay.
7. MetLife Inc. Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.300 MetLife Inc. được thành lập vào năm 1968 và là một trong những công ty cung cấp sản phẩm bảo hiểm lớn trên thế giới. Tuy nhiên, công ty đã đóng cửa công ty con Irvine của mình ở bang Texas vào đầu năm nay, tương đương với việc cắt giảm 4.300 việc làm.
7. MetLife Inc.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.300
MetLife Inc. được thành lập vào năm 1968 và là một trong những công ty cung cấp sản phẩm bảo hiểm lớn trên thế giới. Tuy nhiên, công ty đã đóng cửa công ty con Irvine của mình ở bang Texas vào đầu năm nay, tương đương với việc cắt giảm 4.300 việc làm.
8. Procter & Gamble Co. Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.100 Procter&Gamble là công ty sản xuất hàng tiêu dùng có trụ sở ở bang Ohio, Mỹ. Nhằm mục đích tiết kiệm 10 tỷ USD trong 4 năm tới, công ty sẽ tiến hành cắt giảm 4.100 việc làm. Đối thủ canh tranh của hãng, Colgate-Palmolive Co. cũng có kế hoạch cắt giảm 2.300 nhân sự.
8. Procter & Gamble Co.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.100
Procter&Gamble là công ty sản xuất hàng tiêu dùng có trụ sở ở bang Ohio, Mỹ. Nhằm mục đích tiết kiệm 10 tỷ USD trong 4 năm tới, công ty sẽ tiến hành cắt giảm 4.100 việc làm. Đối thủ canh tranh của hãng, Colgate-Palmolive Co. cũng có kế hoạch cắt giảm 2.300 nhân sự.
9. Google Inc. Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.000 Với nguồn nhân lực tăng thêm 20.000 người từ thương vụ thâu tóm Motorola, Google thông báo sẽ tiến hành cắt giảm 4.000 việc làm. Hai phần ba trong số này là ở chi nhánh nước ngoài.
9. Google Inc.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 4.000
Với nguồn nhân lực tăng thêm 20.000 người từ thương vụ thâu tóm Motorola, Google thông báo sẽ tiến hành cắt giảm 4.000 việc làm. Hai phần ba trong số này là ở chi nhánh nước ngoài.
10. Morgan Stanley. Số lượng nhân sự cắt giảm: 3.200 Vào tháng 7, Chủ tịch của Morgan Stanley, James Gorman dự kiến sẽ giảm thêm 7% lượng nhân sự còn lại từ năm 2011, tương ứng với 3.200 việc làm. Đây là lần cắt giảm nhân sự lần thứ 7 của Morgan Stanley kể từ năm 2011.
10. Morgan Stanley.
Số lượng nhân sự cắt giảm: 3.200
Vào tháng 7, Chủ tịch của Morgan Stanley, James Gorman dự kiến sẽ giảm thêm 7% lượng nhân sự còn lại từ năm 2011, tương ứng với 3.200 việc làm. Đây là lần cắt giảm nhân sự lần thứ 7 của Morgan Stanley kể từ năm 2011.
Nguyễn Tâm/Theo VnExpress