Bất động sản bị ngành Thuế đưa vào “tầm ngắm”

02/03/2012 10:21
Theo Petrotimes
(GDVN) - Năm nay, Thanh tra Thuế sẽ tiến hành chuyên sâu tại một số lĩnh vực, trong đó bất động sản sẽ là đối tượng “đặc biệt” lưu tâm của ngành.
Đó là tuyên bố của ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại Hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ đọng thuế, diễn ra ngày 1/3. 

Cũng theo ông Tuấn, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương trong năm nay sẽ thanh tra tối thiểu 1,5% số doanh nghiệp đang quản lý thuế, tương ứng là 7.802 doanh nghiệp; kiểm tra tối thiểu 12,5% số doanh nghiệp đang quản lý thuế, tương đương 56.496 doanh nghiệp.

Đáng chú ý là công tác thanh tra thuế năm nay sẽ thực hiện theo các chuyên đề, chuyên sâu đối với doanh nghiệp có tiềm ẩn rủi ro về gian lận thuế cao như bất động sản (BĐS).

Bất động sản bỏ hoang đang khiến ngành Thuế mất một khoản thu lớn
Bất động sản bỏ hoang đang khiến ngành Thuế mất một khoản thu lớn
Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, nếu trong giai đoạn 2006 – 2010, các khoản thu từ đất đai chiếm 13 – 18% tổng thu nội địa (trừ dầu thô), thì trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉ lệ này sẽ có xu hướng giảm khá mạnh.

Chẳng hạn vào năm 2011, các khoản thu từ đất đai đóng góp vào ngân sách 49.460 tỉ đồng, bằng 11,63% thu nội địa trừ dầu thô; năm 2012, số thu từ đất đai (theo dự toán), giảm xuống chỉ còn 42.458 tỉ đồng, bằng 8,58% số thu nội địa trừ dầu thô.

Bên cạnh đó, nợ thuế năm 2011 tiếp tục tăng 29,5%. Trong đó, nợ chờ xử lý năm 2011 tăng 7,7% so với năm 2010; nợ có khả năng thu tăng 33,3%. Một số địa phương có số nợ thuế năm 2011 tăng trên 50% so với năm 2010 như: An Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Cao Bằng, Lào Cai, Tây Ninh…

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thuế thì thời gian qua, không ít doanh nghiệp BĐS đã sử dụng không ít “mánh khoé” như bán nhà 2 giá, lập thêm hàng loạt các công ty con, công ty vệ tinh… để trốn thuế của Nhà nước. Trong đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được nhắc tới là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất bên cạnh Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Vinasin.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, một trong những lĩnh vực thất thu nhiều nhất đó chính là vấn đề chuyển giá. Đặc biệt là sau khi ngành thuế chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp thì công tác chống chuyển giá, ngành thuế gặp phải không ít khó khăn.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong thời gian qua, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, chống chuyển giá tại 921 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó, xử lý giảm lỗ 6.617 tỉ đồng, truy thu và phạt 1.669 tỉ đồng.

Và để giải quyết một số vấn đề tồn tại trong công tác thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ thuế của năm 2011 chính, ngành Thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành về trao đổi thông tin, thanh tra các doanh nghiệp về vấn đề: chuyển giá, lỗ nhiều năm; kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua chính sách thương mại của dân cư biên giới còn nhiều bất cập, sơ hở.
Theo Petrotimes