Bộ TT-TT sẽ mạnh tay xử lý website bán hàng kích dục

04/08/2011 03:04
(GDVN) - Hành vi rao bán các loại đồ chơi kích dục công khai trên các website điện tử như chodientu hay eBay sẽ bị thanh tra Cục kiểm tra và mạnh tay xử lý...

(GDVN) - Hành vi rao bán các loại đồ chơi kích dục công khai trên các website điện tử như chodientu hay eBay sẽ bị thanh tra Cục kiểm tra và mạnh tay xử lý...

>> Đỏ mặt với đồ chơi kích dục rao bán công khai trên chodientu, eBay

Trước thông tin các trang mạng đang tràn lan rao bán đồ chơi kích dục, đặc biệt là các website đã được cấp phép hoạt động cũng "ăn theo" phong trào bán hàng "phòng the", đại diện Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Cục sẽ đề nghị thanh tra kiểm tra và mạnh tay xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Như báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã đưa tin: Một điều đáng cảnh tỉnh là hiện nay, chỉ với 1 cái click chuột là người ta có thể dễ dàng tìm ra các loại đồ chơi sex, búp bê sex, thậm chí các loại thuốc kích thích… đa dạng về chủng loại, nguồn gốc và mẫu mã. Và điều đáng lo ngại là ngay đến các website được cấp phép của các Bộ, ngành cũng "ăn theo" phong trào bán hàng "phòng the".

Website eBay.xxx, được cấp phép hoạt động theo số 69/GP-BC (Bộ VHTT) và 321/GP-BBCVT (Bộ BCVT) nhưng những mặt hàng nhạy cảm vẫn được rao bán rất cụ thể, chi tiết, cung cấp thông tin cho “thượng đế” về sản phẩm, giá bán, các loại thuế, hàng cũ mới…

Rao bán công khai đồ chơi tình dục tại website chodientu và ebay.
Rao bán công khai đồ chơi tình dục tại website chodientu
và eBay.
Không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá, góp phần cung cấp các mặt hàng có thể “sờ tận tay”, các loại thảo dược xuân (thuốc kích dục), trên các gian hàng online của chodientu.xxx còn mời chào thượng đế có nhu cầu với những hướng dẫn sử dụng cặn kẽ khiến nhiều người “đỏ mặt”.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế khẳng định những mặt hàng này rất khó kiểm soát chất lượng, ẩn họa nhiều mối nguy hại. Theo lời khuyên của một bác sỹ, người sử dụng các loại đồ chơi tình dục nên cẩn thận bởi các sản phẩm này trên thị trường chủ yếu đều là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập bằng đường tiểu ngạch, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trước tình trạng này, trao đổi với báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: Theo nguyên tắc, khi các tổ chức, đơn vị kinh doanh thương mại điện tử thì phải xin cấp phép của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ. Tuy nhiên, “theo tôi được biết, các trang web trên đã hết hạn rồi và phải xin cấp phép lại” – bà Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền: Trong trường hợp, chodientu.xxx và eBay.xxx đã hoàn thành các thủ tục xin cấp phép lại, nếu thông tin về việc rao bán công khai các đồ chơi kích dục là xác thực, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ đề nghị thanh tra kiểm tra và xử lý.

Phương Nhi

Tin bài khác:

alt