Cận cảnh vẻ đẹp của 10 chiếc iPhone đắt nhất thế giới từng được bán

23/03/2012 07:42
Thanh Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Được trang trí thêm kim cương, vàng, đá quý…, những chiếc iPhone không còn là chiếc điện thoại thông thường mà đã trở thành một món trang sức xa xỉ.
iPhone 4S Elite Gold Giá: 9,4 triệu USD Được chế tác dưới bàn tay của nhà thiết kế Stuart Hughesi, đây được coi là chiếc iPhone đắt nhất thế giới. Phone 4S Elite Gold được trang trí bởi 500 viên kim cương 100 carat với mặt sau máy là 24 carat vàng và 53 viên kim cương cho logo Apple. Phím Home thay bởi một viên ngọc quý 2,6 carat được viền thêm những hạt kim cương nhỏ bao quanh. Người mua cũng được tặng thêm hộp đựng máy được làm từ bạch kim, xương khủng long T-Rex và các đá quý như ngọc mắt mèo, đá thạch anh, Pietersite, Charoite, Rutile Quartz.
iPhone 4S Elite Gold
Giá: 9,4 triệu USD
Được chế tác dưới bàn tay của nhà thiết kế Stuart Hughesi, đây được coi là chiếc iPhone đắt nhất thế giới. Phone 4S Elite Gold được trang trí bởi 500 viên kim cương 100 carat với mặt sau máy là 24 carat vàng và 53 viên kim cương cho logo Apple. Phím Home thay bởi một viên ngọc quý 2,6 carat được viền thêm những hạt kim cương nhỏ bao quanh. Người mua cũng được tặng thêm hộp đựng máy được làm từ bạch kim, xương khủng long T-Rex và các đá quý như ngọc mắt mèo, đá thạch anh, Pietersite, Charoite, Rutile Quartz.
iPhone 4 Diamond Rose Edition Giá: 8 triệu USD Nhà thiết kế Stuart Hughes lại cho ra đời một sản phẩm iPhone 4 siêu sang mang tên Diamond Rose Edition. Chiếc iPhone được gắn 500 viên kim cương 100 carat, logo hình quả táo cắn dở ở mặt sau được làm từ 53 viên kim cương. Song, điểm thu hút của chiếc dế này chính là phím Home được làm từ viên kim cương màu hồng 7 carat hiếm có.
iPhone 4 Diamond Rose Edition
Giá: 8 triệu USD
Nhà thiết kế Stuart Hughes lại cho ra đời một sản phẩm iPhone 4 siêu sang mang tên Diamond Rose Edition. Chiếc iPhone được gắn 500 viên kim cương 100 carat, logo hình quả táo cắn dở ở mặt sau được làm từ 53 viên kim cương. Song, điểm thu hút của chiếc dế này chính là phím Home được làm từ viên kim cương màu hồng 7 carat hiếm có. 
iPhone 3GS Supreme Giá: 3,2 triệu USD Thêm một chiếc iPhone xa xỉ nữa do nhà thiết kế lừng danh Stuart Hughes chế tác. iPhone 3GS Supreme có vỏ bọc được làm từ 271 gram vàng đặc 22 carat cao cấp và được trang trí bằng 136 viên kim cương 68 carat đáng kinh ngạc. Nút Home được gắn một viên kim cương 7,1 carat lấp lánh. Ngoài ra, để tăng sự sang trọng, Hughes đã làm thêm chiếc bao đựng được làm từ đá granit, da cao cấp và vàng Kashmir.
iPhone 3GS Supreme
Giá: 3,2 triệu USD
Thêm một chiếc iPhone xa xỉ nữa do nhà thiết kế lừng danh Stuart Hughes chế tác. iPhone 3GS Supreme có vỏ bọc được làm từ 271 gram vàng đặc 22 carat cao cấp và được trang trí bằng 136 viên kim cương 68 carat đáng kinh ngạc. Nút Home được gắn một viên kim cương 7,1 carat lấp lánh. Ngoài ra, để tăng sự sang trọng, Hughes đã làm thêm chiếc bao đựng được làm từ đá granit, da cao cấp và vàng Kashmir.
iPhone 3G King’s Button Giá: 2,4 triệu USD Vỏ của chiếc điện thoại tuyệt đẹp này được làm từ vàng 18 carat, vàng trắng và vàng hồng (hợp kim của vàng với đồng). Logo Apple ở mặt sau của thiết bị được gắn 138 viên kim cương rực rỡ lạ thường. Tuy nhiên, điểm nhấn của chiếc iPhone này là nút Home được thay thế bằng một viên kim cương trắng 6,6 carat rất hiếm có.
iPhone 3G King’s Button
Giá: 2,4 triệu USD
Vỏ của chiếc điện thoại tuyệt đẹp này được làm từ vàng 18 carat, vàng trắng và vàng hồng (hợp kim của vàng với đồng). Logo Apple ở mặt sau của thiết bị được gắn 138 viên kim cương rực rỡ lạ thường. Tuy nhiên, điểm nhấn của chiếc iPhone này là nút Home được thay thế bằng một viên kim cương trắng 6,6 carat rất hiếm có.
Amosu Ultimo Diamond iPhone Giá: 177.300 USD Chiếc điện thoại được thiết kế bởi Amosu, một công ty nổi tiếng về chế tạo điện thoại sang trọng. Amosu Ultimo được làm hoàn toàn bằng thủ công với 1.179 viên kim cương loại 16,18 carat được đính lên thân máy, khung viền ngoài làm bằng vàng trắng 18 carat, riêng logo Apple có tới 61 viên.
Amosu Ultimo Diamond iPhone
Giá: 177.300 USD
Chiếc điện thoại được thiết kế bởi Amosu, một công ty nổi tiếng về chế tạo điện thoại sang trọng. Amosu Ultimo được làm hoàn toàn bằng thủ công với 1.179 viên kim cương loại 16,18 carat được đính lên thân máy, khung viền ngoài làm bằng vàng trắng 18 carat, riêng logo Apple có tới 61 viên.
iPhone Princess Plus Giá: 176. 400 USD Chiếc Princess Plus đã được giới thiệu như là một chiếc điện thoại di động đắt tiền được tạo ra dành riêng cho phụ nữ. Nó được gắn 138 viên kim cương có cách cắt kiểu Princess (kiểu vuông nhọn góc) và 180 viên khác được cắt theo kiểu brilliant (cho phép viên kim cương lên đến 58 mặt).
iPhone Princess Plus
Giá: 176. 400 USD
Chiếc Princess Plus đã được giới thiệu như là một chiếc điện thoại di động đắt tiền được tạo ra dành riêng cho phụ nữ. Nó được gắn 138 viên kim cương có cách cắt kiểu Princess (kiểu vuông nhọn góc) và 180 viên khác được cắt theo kiểu brilliant (cho phép viên kim cương lên đến 58 mặt). 
iPhone 4 History Edition Giá: 62.700 USD Chiếc iPhone 4 này sẽ đưa người dùng trở lại 65 triệu năm về trước. Nhà sản xuất đã dùng những nguyên liệu hết sức hiếm có như đá thiên thạch, kim cương, chiếc răng của khủng long bạo chúa T-rex 65 triệu năm tuổi để tạo ra chú dế kỳ lạ này. Ngoài ra, viền và logo Apple cũng được bảo phủ bởi kim cương lấp lánh. Để đảm bảo tính độc quyền, nhà sản xuất chỉ làm ra vỏn vẹn 3 chiếc điện thoại như thế.
iPhone 4 History Edition
Giá: 62.700 USD
Chiếc iPhone 4 này sẽ đưa người dùng trở lại 65 triệu năm về trước. Nhà sản xuất đã dùng những nguyên liệu hết sức hiếm có như đá thiên thạch, kim cương, chiếc răng của khủng long bạo chúa T-rex 65 triệu năm tuổi để tạo ra chú dế kỳ lạ này. Ngoài ra, viền và logo Apple cũng được bảo phủ bởi kim cương lấp lánh. Để đảm bảo tính độc quyền, nhà sản xuất chỉ làm ra vỏn vẹn 3 chiếc điện thoại như thế.
Amosu Diamond Apple iPhone Giá: 40.000 USD Chiếc iPhone đắt tiền được gắn tới 420 viên kim cương sáng chói lên thân máy. Công ty Amosu còn cho phép người mua được lựa chọn màu cho kim cương với ba màu là trắng, đen và hồng hoặc sử dụng đá sapphire thay thế. Ngoài ra, vỏ mặt sau của máy cũng được sản xuất tùy theo sự lựa chọn của khách hàng với ba loại: thép không gỉ, vàng 18 carat và vàng trắng 18 carat.
Amosu Diamond Apple iPhone
Giá: 40.000 USD
Chiếc iPhone đắt tiền được gắn tới 420 viên kim cương sáng chói lên thân máy. Công ty Amosu còn cho phép người mua được lựa chọn màu cho kim cương với ba màu là trắng, đen và hồng hoặc sử dụng đá sapphire thay thế. Ngoài ra, vỏ mặt sau của máy cũng được sản xuất tùy theo sự lựa chọn của khách hàng với ba loại: thép không gỉ, vàng 18 carat và vàng trắng 18 carat.
iPhone 4 Diamond Spider Giá: 23.625 USD iPhone 4 Diamond Spider hoàn hảo này được phủ 846 viên kim cương VVS1 F 5.66 carat với đủ các màu sắc rực rỡ ở viền máy. Khách mua cũng có thể lựa chọn các màu kim cương khác nhau và đặc biệt là có thể đặt khắc tên, ngày sinh hoặc con số có ý nghĩa với mình và tùy chọn màu sắc cho nắp lưng.
iPhone 4 Diamond Spider
Giá: 23.625 USD
iPhone 4 Diamond Spider hoàn hảo này được phủ 846 viên kim cương VVS1 F 5.66 carat với đủ các màu sắc rực rỡ ở viền máy. Khách mua cũng có thể lựa chọn các màu kim cương khác nhau và đặc biệt là có thể đặt khắc tên, ngày sinh hoặc con số có ý nghĩa với mình và tùy chọn màu sắc cho nắp lưng.
iPhone 4G Diamond Edition Giá: 19.500 USD iPhone 4 Diamond Edition là một kiệt tác từ bộ sưu tập những chiếc dế xa xỉ của Stuart Hughes. Nắp lưng của máy được làm hoàn toàn bằng platinum, viền và logo hình quả táo được đính bằng kim cương cao cấp. Ngoài ra, để đảm bảo tính độc quyền, khách mua chiếc iPhone này còn được tặng kèm một chiếc ví đựng sang trọng làm từ chân đà điểu.
iPhone 4G Diamond Edition
Giá: 19.500 USD
iPhone 4 Diamond Edition là một kiệt tác từ bộ sưu tập những chiếc dế xa xỉ của Stuart Hughes. Nắp lưng của máy được làm hoàn toàn bằng platinum, viền và logo hình quả táo được đính bằng kim cương cao cấp. Ngoài ra, để đảm bảo tính độc quyền, khách mua chiếc iPhone này còn được tặng kèm một chiếc ví đựng sang trọng làm từ chân đà điểu.
Thanh Mai (tổng hợp)